Thanh niên Sóc Trăng sáng tạo khởi nghiệp - hành trình không đơn độc

Xuân Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp, Thành đoàn Sóc Trăng đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Điển hình như những mô hình khởi nghiệp thành công tại xã An Huyện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; Đoàn xã đã tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế, bước đầu đã có hiệu quả.

Nắm bắt nhu cầu nuôi cá cảnh, nhất là cá Koi, loài cá được nhiều người yêu thích bởi yếu tố phong thuỷ, năm 2022, anh Ngô Phú Lộc (17 tuổi) đã mạnh dạn chọn mô hình nuôi cá Koi để khởi nghiệp.

Mô hình nuôi cá Koi của anh Ngô Phú Lộc có hiệu quả tốt - Ảnh: Lương Xuân Cao
Mô hình nuôi cá Koi của anh Ngô Phú Lộc có hiệu quả tốt - Ảnh: Lương Xuân Cao

Anh Lộc cho biết: Năm 2022, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá Koi, anh lên Đồng Nai mua về nuôi thử nghiệm 40 con nhưng chỉ thành công được khoảng 50% nhưng anh không nản chí mà quyết tâm làm lại từ thất bại đó và đã thành công khi có hàng trăm con cá đẹp.

“Cá Koi tôi nuôi chủ yếu là các loại như Sanke, Kohaku, Matsuba, Yamabuki và Showa. Trong đó loại cá Showa được nhiều người chọn đặt mua vì loại này có màu sắc đẹp với 3 màu trên thân (trắng, đen và đỏ). Tôi lấy giống cá về nuôi dưỡng đến khi cá có màu sắc đẹp đem bán cho khách hàng. Cá giống đẹp, tùy theo thời điểm khách hàng đặt mua, tôi bán loại 10 con/kg với giá từ 350.000 - 450.000 đồng/kg. Mô hình này cho thu nhập ổn định, sau khi trừ chi phí, năm thấp nhất cũng được khoảng 40 triệu, năm cao nhất được 80 triệu”, anh Lộc cho biết thêm.

Theo anh Lộc, hiện nay mô hình nuôi cá Koi ở địa phương chưa phổ biến và thị trường loại cá cảnh này đang được nhiều người yêu thích nên tôi mạnh dạn đầu tư nuôi. Ban đầu chỉ nuôi thử nghiệm 40 con, sau một thời gian nuôi thấy có hiệu quả nên tiếp tục nhân đàn cá lên để dưỡng cung cấp cho các tiệm cá cảnh và các trại cá giống ở địa phương. Bên cạnh đó, anh còn bán qua các kênh mạng xã hội như: zalo, facebook, TikTok…

Anh Võ Hoàng Vinh thành công với mô hình nuôi gà Peru. Ảnh Cao Xuân Lương
Anh Võ Hoàng Vinh thành công với mô hình nuôi gà Peru. Ảnh Cao Xuân Lương

Hiện nay, đàn cá Koi của anh Lộc có khoảng 200 con. Có nhiều con trọng lượng từ 2kg/con trở lên, chiều dài khoảng 60 - 65cm, được khách hàng đặt mua với giá 2 triệu đồng/con; số còn lại có trọng lượng khoảng 10 con/kg, có chiều dài 15 - 20 cm đang dưỡng trong bể nuôi để bán dần. 

Còn anh Võ Hoàng Vinh (29 tuổi) lại thành công với mô hình nuôi gà Peru, một giống gà hoàn toàn mới lạ ở địa phương. Gà Peru là giống gà có nguồn gốc từ Peru, kích thước lớn, nặng từ 3-5 kg/con, thậm chí có con nặng 5 kg hoặc hơn.

Anh Vinh chia sẻ: Cuối năm 2021, sau khi tìm tòi, học hỏi về giống gà Peru cũng như thị hiếu của người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường, anh mạnh dạn mua 2 con gà mái với giá 6 triệu đồng về nuôi.

Biết anh có đam mê nuôi giống gà này, chủ bán gà cho anh mượn một con gà trống. Lứa đầu tiên cho anh một đàn gà trên 20 con. Năm 2023 đàn gà của anh phát triển mạnh. Hiện nay, trong chuồng của anh có 14 con gà mái, 3 con gà trống, 160 con gà con. Với gà con này, anh bán từ 600-800.000đ/con (từ 6-8 tuần tuổi), trứng bàn 200.000đ/quả. Được biết, gà mái giống sinh sản có giá bán 4 triệu đồng/con, gà trống 15 triệu đồng/con.

Tháng 4/2024, anh bán 14 con, thu về trên 100 triệu đồng. Hiện nay, nhu cầu về giống gà Peru ở trong và ngoài tỉnh rất lớn, khách hàng đặt nhiều nên anh Vinh đang tiếp tục mở rộng, nhân đàn gà lên số lượng lớn hơn.

Bí thư xã đoàn An Hiệp, Võ Ngọc Huỳnh cho biết: Mô hình nuôi gà Peru là mô hình mới, có tiềm năng phát triển. Để giúp bạn mở rộng nuôi gà này, chúng tôi đã hỗ trợ vay vốn 90 triệu đồng. Với số vốn hỗ trợ này, chúng tôi tin rằng mô hình nuôi gà Peru ngày càng mở rộng, phát triển. Qua đó, tạo thêm động lực cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp.

Chị Võ Ngọc Huỳnh chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã có nhiều sáng tạo khi triển khai các mô hình, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp bằng cách tạo tạo điều kiện giúp đỡ cho các bạn trẻ tiếp cận các nguồn vốn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng để thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế. Đến nay, các đoàn viên thanh niên đều thành công trong làm kinh tế và trở thành cán bộ đoàn tích cực ở địa phương."