Thanh Oai: động viên lực lượng chống úng ngập, hỗ trợ các hộ bị ngập sâu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/9, đoàn lãnh đạo huyện Thanh Oai đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số lực lượng ứng trực chống ngập lụt, đơn vị PCTT&TKCN và các hộ dân bị nước ngập sâu.

Cụ thể, đoàn đã đến động viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã Tam Hưng, Cự Khê, Thanh Cao; Công ty Điện lực Thanh Oai, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi La Khê là những đơn vị đang ứng trực mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

48 hộ gia đình thuộc xóm Đa Ngư Thượng, xã Cao Dương và thôn Đoàn Kết, xã Kim Thư bị chia cắt do ngập sâu đều được huyện Thanh Oai kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ.
48 hộ gia đình thuộc xóm Đa Ngư Thượng, xã Cao Dương và thôn Đoàn Kết, xã Kim Thư bị chia cắt do ngập sâu đều được huyện Thanh Oai kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ.

Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nước sông dâng cao, một số khu vực dân cư trên địa bàn bị ngập sâu, huyện Thanh Oai đã kịp thời động viên, tặng quà cho 48 hộ gia đình thuộc xóm Đa Ngư Thượng, xã Cao Dương và thôn Đoàn Kết, xã Kim Thư bị chia cắt, cô lập, trong đó có 3 hộ gia đình thuộc diện khó khăn.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai kịp thời thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình khó khăn bị úng ngập tại xã Kim Thư.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai kịp thời thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình khó khăn bị úng ngập tại xã Kim Thư.

Cùng với động viên, chia sẻ với các hộ dân về những khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, lãnh đạo huyện Thanh Oai ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bão số 3 nói chung và kịp thời hỗ trợ người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà động viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Tam Hưng.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà động viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Tam Hưng.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan bày tỏ mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục có những hình thức hỗ trợ tích cực, kịp thời để không gia đình nào trên địa bàn huyện gặp khó khăn sau bão mà không được giúp đỡ. Đồng thời, yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc với tinh thần đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên trên hết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên cán bộ và công nhân Công ty khai thác công trình thuỷ lợi La Khê.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên cán bộ và công nhân Công ty khai thác công trình thuỷ lợi La Khê.

Lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về phòng chống thiên tai trên các tuyến đê, kênh, các trạm bơm tiêu úng, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, sạt lở và hỗ trợ Nhân dân những nơi ảnh hưởng do trũng ngập...

Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Thanh Cao.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Thanh Cao.

Những ngày qua, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Thanh Oai đã kêu gọi sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tương thân, tương ái. Mặc dù vẫn còn mưa lớn nhưng hiện nay các các cấp các ngành và lực lượng chức năng của huyện đã kịp thời khắc phục các sự cố dần đưa mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị hỗ trợ giúp người dân buộc lúa bị đổ, khôi phục sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, gia cố nhà cửa; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà những hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão...

Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên Công ty Điện lực Thanh Oai.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai động viên Công ty Điện lực Thanh Oai.

Trong sáng nay (11/9), Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng ký ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; các cơ quan, ban, ngành chức năng huyện; các ngành trực thuộc TP liên quan; UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn về việc tập trung ứng phó với lũ lớn trên các tuyến sông.

Theo đó, để chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông Nhuệ, sông Đáy, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn theo dõi tình hình, diễn biến của nước lũ trên sông Đáy, sông Nhuệ; mực nước trên kênh Yên Cốc, kênh Vân Đình nhằm ứng phó hiệu quả, kịp thời đối với nước lũ trên các sông, kênh thuộc địa bàn huyện.

Huyện Thanh Oai kiểm tra thực tế các khu vực  nguy cơ ngập sâu khi lũ lên cao.
Huyện Thanh Oai kiểm tra thực tế các khu vực  nguy cơ ngập sâu khi lũ lên cao.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm các phương án PCTT&TKCN của huyện, các xã, thị trấn, các cụm chống úng; phương án bảo vệ các tuyến đê, kè, kênh; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực, nhu yếu phẩm, thuốc men… theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phục vụ khi có tình huống xảy ra. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực ứng phó theo quy định để chủ động, linh hoạt trong công tác ứng phó với lũ lớn, úng ngập.

Các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến nhân dân khu vực có nguy cơ cao, khu vực Nhân dân sinh sống ven sông Đáy, sông Nhuệ, dân cư vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng cao để Nhân dân sẵn sàng ứng phó. Đặc biệt, rà soát kỹ, triển khai ngay công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực nguy hiểm (khu vực nhân dân sinh sống ở ven sông có nguy cơ sạt lở cao, khu vực có nguy cơ mất an toàn về điện, công trình, khu vực bị chia cắt khi nước dâng cao, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu do mưa lớn). Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao, ngập; sẵn sàng thực hiện di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.