Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, Quảng Ngãi có 6 ca nhiễm Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 6 ở Quảng Ngãi cũng sống tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Chiều 26/6, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vào đầu giờ chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
 Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc với người mắc Covid-19.
Ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 6 cũng sống tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Hiện bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi đã có 6 ca dương tính với  SARS-CoV-2.
5 ca dương tính trước đó là vợ, 2 con và 2 người bạn của bệnh nhân 14442 (nam tài xế người xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Tất cả được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 thông qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Ngành y tế tiếp tục lấy mẫu test nhanh đối với 3.700 người dân 2 thôn Châu Me và Tấn Lộc thuộc xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ để tiếp tục sàng lọc virus SARS-CoV-2.
Ngay trong sáng 26/6, Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ đã tăng cường nhân lực, huy động lực lượng y tế trong toàn thị xã hỗ trợ Trạm Y tế phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu để triển khai công tác truy vết khẩn. Chính quyền địa phương các xã, phường liên quan cũng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để rà soát danh sách các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 vừa được công bố.
Những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều có lịch sử di chuyển phức tạp, từng tiếp xúc với nhiều người. Do đó, ngành y tế đang tích cực phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ thần tốc truy vết, khoanh vùng và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trên địa bàn.
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại thị xã Đức Phổ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ trưa 26/6 đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).
Đồng thời, ngay sau khi chủ trì cuộc họp khẩn về phòng, chống Covid-19 vào sáng 26/6, ông Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Đức Phổ - nơi ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần