Thêm một bang kiện sắc lệnh di trú mới của ông Trump

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Maryland đã trở thành bang mới nhất kiện sắc lệnh di trú mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng chưởng lý bang Maryland Brian Frosh tuyên bố, văn phòng Tổng chưởng lý sẽ chính thức tham gia vụ kiện đối với sắc lệnh di trú mới của ông Trump vào thứ Hai (13/3). Đây là thách thức pháp lý mới nhất đối với sắc lệnh di trú mới được Tổng thống Mỹ ký hôm 6/3.
Người biểu tình phản đối sắc lệnh di trú mới của ông Trump.
Trước đó, một số bang như Hawaii, Washington, Minnesota... cũng quyết định kiện sắc lệnh mới này.
“Chính quyền đã tiếp tục thực thi một chính sách vô nhân đạo và vi hiến mà chỉ làm chúng ta bất an thêm”, ông Frosh nói trong một tuyên bố.
Sắc lệnh di trú mới sẽ có hiệu lực vào ngày 16/3 được ông Trump ký để thay thế sắc lệnh trước đó đã bị cấm trên toàn quốc. Những người chỉ trích cho rằng, sắc lệnh này phân biệt đối xử với người Hồi giáo và vi phạm Hiến pháp Mỹ.
So với sắc lệnh đầu tiên, ông Trump đã thay đổi một số điều khoản như loại Iraq ra khỏi danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và không áp dụng cho các công dân đã có thẻ xanh (thường trú hợp pháp). Động thái này được cho là có sự góp ý từ các luật sư chính phủ, sau khi sắc lệnh đầu tiên bị phản ứng dữ dội về góc độ pháp lý.
Tuy nhiên, Tổng chưởng lý bang Maryland cho rằng, sắc lệnh mới vẫn là một lệnh cấm đối với người Hồi giáo. Trong khi đó, bang Washington đã đệ đơn yêu cầu tòa án ngừng khẩn cấp sắc lệnh mới vì cho rằng, đây chỉ là một phiên bản khác của sắc lệnh gây tranh cãi cũ.