Theo dòng thể thao: Nhi nữ không thường tình

Hải Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối cùng thì bóng đá Việt Nam đã thoát khỏi cảnh trắng tay ở SEA Games 29. Thất bại của U22 Việt Nam đã phủ bóng mây đen xuống nền bóng đá. Nhưng rất mừng là giữa bốn bề áp lực, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Malaysia với tỷ số 6 - 0 để giành HCV.

Bước vào SEA Games 29, người ta chỉ nhắc đến giấc mơ vàng SEA Games của U22 Việt Nam chứ không quan tâm lắm đến cơ hội của đội tuyển nữ. Thế nhưng, khi U22 không đủ bản lĩnh trong cuộc đua đến ngôi vô địch thì đội tuyển nữ đã đánh bại Myanmar tâm phục khẩu phục, hòa trên thế thắng trước Thái Lan.
Không được kỳ vọng, đầu tư ít hơn, lại đối diện với nhiều áp lực trong trận đấu cuối cùng, nhưng các cô gái Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời. Họ lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhờ tinh thần thi đấu kiên cường và sự vượt trội về chuyên môn.

Bóng đá nữ luôn thua thiệt với các đồng nghiệp nam. Sân chơi của các cô gái đá bóng cũng không nhận được sự quan tâm của dư luận và các nhà tài trợ. Chế độ đãi ngộ dành cho họ cũng thuộc diện thấp, nhiều cầu thủ còn không đủ sống. Nhưng, bất chấp những khó khăn, bóng đá nữ thường xuyên mang về vinh quang cho đất nước. Họ vô địch AFF Cup, giành HCV SEA Games, đến sân chơi châu lục một cách thường xuyên.

Các cô gái đá bóng Việt Nam đã cho thấy sự không thường tình của mình. Thế nhưng, ngay cả khi lập được chiến công lớn thì họ cũng khó lòng xóa nhòa khoảng cách với bóng đá nam. Chỉ hy vọng rằng, khi trở thành điểm sáng của bóng đá nước nhà, các cô gái sẽ bớt thua thiệt hơn. Sân chơi nữ sẽ được đầu tư hơn. Các địa phương sẽ không nản lòng để tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữ. Bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nằm ở nhóm đầu châu lục, cơ hội đến World Cup là rất lớn. Thế nhưng, để có được điều này thì bóng đá nữ cần phải được đầu tư một cách bài bản và có chiều sâu hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần