Thí sinh thi THPT chuyên Sư phạm: Không tự tạo áp lực dù tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng

Điệp Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/6, hàng nghìn thí sinh Hà Nội tiếp tục tranh tài vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội). Đây là trường chuyên được tiếng có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng khi 5.100 hồ sơ đăng ký mà chỉ lấy 305 chỉ tiêu.

Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, trường THPT chuyên Sư phạm ghi điểm với phụ huynh và thí sinh ở các nội dung thông báo rất rõ ràng, chi tiết về thời gian thi, điểm thi, sơ đồ phòng thi, hướng dẫn tìm địa điểm- phòng thi, phương án di chuyển khu vực thi- phòng thi, các yêu cầu tại phòng thi, dặn dò thí sinh…
 Trường THPT chuyên Sư phạm có thông báo rất đầy đủ các nội dung liên quan kỳ thi
“Tôi vào website và in bản thông báo của nhà trường để đọc. Ở đó không thiếu bất cứ thông tin gì liên quan đến kỳ thi. Nay đưa con đi thi, tôi thấy khâu tổ chức thi của trường rất chu đáo”- phụ huynh Trần Phương Anh, trú tại quận Hoàng Mai cho biết
Sau mấy ngày thi liên tiếp, cả phụ huynh và thí sinh đều thấm mệt nhưng vẫn cố gắng để đạt  kết quả thi tốt nhất. Chị Nguyễn Thị Thu Lan, trú tại Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, có con học THCS&THPT Lương Thế Vinh cho biết: “Con đăng ký chuyên Toán trường chuyên Sư phạm. Mấy ngày nay con thi liên tục, hầu như không nghỉ ngơi nên rất mệt. Tuy nhiên, kiến thức đã thành kỹ năng và có sẵn trong đầu rồi nên con cứ thế đi thi. Hy vọng, con sẽ đạt kết quả tốt để có nhiều lựa chọn học tập”.
 Lực lượng tình nguyện nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn cho thí sinh
Chị Nguyễn Mai Anh, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, con thi lớp chuyên tiếng Anh cho biết: “Con thi chuyên Anh- trường Nguyễn Huệ nhưng nguyện vọng chính là chuyên tiếng Anh- trường chuyên Sư phạm. Trước đó, con cũng tham gia thi thử mấy lần ở trường và kết quả rất khả quan. Mấy ngày nay đi thi liên tục nhưng mục tiêu chính là ở ngày cuối nên thấy con rất quyết tâm. Tôi thấy hỏi con có áp lực không vì thí sinh thi chuyên Sư phạm rất đông, trong khi chỉ tiêu lại ít thì con nói không áp lực gì cả. Nghe vậy tôi yên tâm phần nào…”.
Thí sinh Nguyễn Thị Nga Hằng, trú tại quận Thanh Xuân cho biết: “Hôm qua em thi chuyên Hóa- chuyên Khoa học Tự nhiên rồi, nay tiếp tục thi chuyên Hóa- chuyên Sư phạm nữa. Em quen với thi cử rồi nên thấy việc đi thi là rất bình thường; chỉ hơi ngại chút là phải dậy sớm. Hôm trước mất 2 ngày thi chuyên Khoa học tự nhiên và nay mất trọn 1 ngày thi chuyên Sư phạm nữa. Em sẽ cố gắng hết sức để không phải ân hận sau này”.
Năm nay, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 305 chỉ tiêu cho 7 lớp chuyên; trong đó lớp chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất. Thí sinh dự thi vào trường phải làm 3 bài thi; trong đó sáng 17/6 thi Toán và Ngữ văn (dành cho tất cả thí sinh) và chiều 17/6 thi môn chuyên tương ứng với từng lớp chuyên (riêng chuyên Tin thi môn Toán). Thí sinh chỉ được xét tuyển khi tham dự đủ cả 3 bài, không vi phạm quy chế và không môn nào bị từ 2 trở xuống. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 2 bài thi chung (hệ số 1) và bài thi chuyên (hệ số 2).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần