Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế ủng hộ khắc phục động đất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cứu nạn cho các nạn nhân thảm họa động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ngày 23/10 vừa qua.

 Lời kêu gọi bằng văn bản của Chính phủ nước này được gửi tới 30 quốc gia trước đó đã tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thiên tai, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, các nước và khu vực ở châu Âu.

Tính đến thời điểm hiện nay, vụ động đất này đã cướp đi mạng sống của 459 người, làm hơn 1.300 người bị thương và chắc chắn đây chưa phải là con số cuối cùng. Thống kê cũng cho thấy sau trận động đất kinh hoàng nói trên, đã xảy ra gần 460 đợt dư chấn khác với cường độ đợt mạnh nhất lên tới 5 - 6 độ Richter.