Thông tin mới nhất về vụ cô gái nghi bị sát hại trong công viên ở Hà Đông

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ nghi bị sát hại trong tình trạng bán khỏa thân ở Vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân.

Khu vực nơi phát hiện thi thể cô gái.
Theo đó, lãnh đạo UBND xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, nạn nhân trong vụ việc là chị Trần Thị L. (SN 1987, sống tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công). Chính quyền địa phương đã tổ chức quyên góp và cùng gia đình nạn nhân đã lo xong hậu sự.
Được biết, chị L. chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn và sống với một người em trai. Chị L. làm nghề tự do và bị mắc bệnh xã hội.
Như đã đưa tin, rạng sáng 8/1, nhiều người dân đi tập thể dục ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tá hỏa phát hiện một thi thể nằm bên đường dạo bộ dưới bụi tre. Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, chia sẻ về vụ việc, ông Nguyễn Vỹ Tĩnh (62 tuổi, làm nghề xe ôm) tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi cho biết, vào khoảng 8 sáng cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường đã gọi ông vào chứng kiến thi thể nạn nhân. Nạn nhân là một nữ giới, có độ tuổi khoảng 25 - 30, người nhỏ bé. Nạn nhân nằm sấp dưới bụi tre, chỉ mặc một chiếc áo khoác, là người nơi khác đến...
Cũng về vụ việc, một người bán nước cạnh Vườn hoa Nguyễn Trãi cho rằng, nạn nhân có thể là L. (SN 1987, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Trước đó, nạn nhân này có qua lại khu vực này.
Trao đổi với một lãnh đạo UBND phường Văn Quán, Hà Đông xác nhận thông tin và cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể và điều tra sự việc, thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.
Cùng ngày, về vụ việc, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Quá trình khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.