Thông tin mới về vụ ôtô tông 2 xe máy tại ngã 5 Ô Chợ Dừa

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lái xe sau khi gây tai nạn ngồi cố thủ trong xe, có biểu hiện không bình thường, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn, kính bên lái của ôtô bị vỡ (ảnh nhỏ).
Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tối 31/10 tại ngã 5 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) giữa 1 ôtô và 2 xe máy, trả lời báo chí sáng 1/11, đại diện Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an quận Đống Đa) cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lúc 18h50, Đội đã cử cán bộ nhanh chóng xuống hiện trường.
Qua ghi nhận có 3 phương tiện gồm 1 ôtô, 2 xe máy bị hư hỏng nhẹ không có thương vong về người. Ôtô bị vỡ kính bên lái.
Theo xác minh, ôtô gây tai nạn mang BKS: 29A-162xx do một người đàn ông trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội điều khiển. Sau khi gây tai nạn tài xế ngồi cố thủ trong xe cho tới khi có mặt lực lượng chức năng.

Sau 5 phút thuyết phục, động viên lái xe mở cửa xuống xe và có biểu hiện tâm lý không bình thường. Tiếp đó, lái xe được mời về Công an phường Ô Chợ Dừa để giải quyết, tại đây lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng. Các cán bộ CSGT đã lập biên bản ghi nhận sự việc trên.

Hiện cả 3 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.