Thông tuyến đường sắt sau sự cố tàu trật bánh trên đèo Hải Vân

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 16/1, tuyến đường sắt đã thông sau khi xử lý xong sự cố đoàn tàu SE3 bị trật bánh trên đèo Hải Vân.

Ông Phan Thanh Hòa - Trưởng phòng Thanh tra an toàn 2, Cục đường sắt Việt Nam cho biết, đến 16h ngày 16/1, sự cố đoàn tàu SE3 bị trật bánh trên đèo Hải Vân đã được khắc phục xong. Đoàn tàu SE3 đã được đưa về ga Đà Nẵng. Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân đã thông.
Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân đã thông sau sự cố tàu SE3 trật bánh.
Trước đó, lúc 10h25 ngày 16/1, trong lúc vượt đèo Hải Vân (thuộc địa phận Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì đoàn tàu SE3 (máy số D19E- 974, gồm 13 xe, tổng trọng 450,5 tấn) xảy ra sự cố trật bánh ở toa số 8. Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 109 hành khách.
Tàu SE3 do ông Vũ Văn Hiền làm trưởng tàu, xuất phát từ Hà Nội lúc 19h30 tối 15/1. Sự cố không có người nào bị thương nhưng khiến nhiều hành khách lo lắng.
Tàu SE3 xảy ra sự cố trật bánh ở toa số 8.
Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp với lãnh đạo Ga Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế điều động gần 50 nhân viên cùng nhiều phương tiện đến hiện trường cứu hộ. Các tàu SE1, SE19 và SE23 chạy hướng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh phải dừng bánh ở ga Lăng Cô, chờ thông tuyến mới tiếp tục hành trình.   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần