Thủ phạm tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ được "đào tạo" ở Syria

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tay súng tấn công hộp đêm ở Istanbul hôm giao thừa đã được “đào tạo” ở Syria, một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin an ninh cho biết.

Vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm. Theo tờ báo Haberturk, tay súng tấn công khiến 39 người thiệt mạng tại hộp đêm Reina rạng sáng 1/1 được cho là có kỹ năng tấn công du kích điêu luyện.
 
Tên này đã sát hại một nhân viên cảnh sát và người dân ở lối vào hộp đêm trước khi xả súng sau đó. Hắn tấn công với đầu đạn tự động, lên nòng gần 6 lần và thậm chí xả súng vào những người bị thương đang nằm trên sàn.
Trong tuyên bố hôm 1/1, IS miêu tả khu hộp đêm là nơi tụ tập của những tín đồ Cơ đốc tổ chức “kỳ nghỉ bội giáo” và khẳng định vụ tấn công là đòn trả đũa cho can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc khủng hoảng Syria.
“Tên sát thủ có kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn… hắn có thể đã chiến đấu ở Syria nhiều năm”, nguồn tin an ninh của Reuters cho biết.
Tờ Haberturk cho biết, cảnh sát điều tra phát hiện tên này nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria và đã tới TP Konya hồi tháng 11 cùng vợ và hai con để không thu hút chú ý của cơ quan an ninh.