Thủ tướng Trung Quốc ca ngợi "sự khởi đầu mới" với Hàn Quốc và Nhật Bản

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hoan nghênh việc tái khởi động quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau bốn năm vào thứ Hai, đồng thuận nối lại các cuộc đối thoại về thương mại và an ninh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại họp báo ngày 27/05/2024. Ảnh: AP
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại họp báo ngày 27/05/2024. Ảnh: AP

Theo chương trình nghị sự, nỗ lực thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do ba bên - vốn bị đình trệ kể từ năm 2019, là một trong những vấn đề then chốt trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Seoul.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lý Cường cho biết cuộc họp "không chỉ là sự khởi động lại, mà còn là một khởi đầu mới" và kêu gọi nối lại toàn diện hợp tác giữa các cường quốc kinh tế Đông Á.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm, để đạt được điều trên, các khúc mắc về chính trị nên được tách rời khỏi đối thoại về kinh tế và thương mại, đồng thời kêu gọi chấm dứt chủ nghĩa bảo hộ và sự tách rời của các chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lý Cường nói: "Đối với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, quan hệ chặt chẽ của ba nước sẽ không thay đổi và chúng tôi có chung sứ mệnh bảo vệ hòa bình.”

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp kêu gọi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chính thức hóa việc giao tiếp thường xuyên hơn ở cấp cao nhất và hợp tác về lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo tồn, y tế, thương mại và hòa bình quốc tế.

Tuyên bố cũng đặt mục tiêu tăng quy mô hoạt động đối ngoại Nhân dân lên 40 triệu người vào năm 2030, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục.

Theo các nhà quan sát, bất kể kết quả hội đàm ra sao, chính việc cuộc họp đang được diễn ra đã là một dấu hiệu cho thấy sự tiến triển trong quan hệ giữa ba nước, xóa bỏ đi những nghi ngờ và thù địch. Điều này đang trở nên đặc biệt quan trọng khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ - đồng minh thân cận của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, đang gia tăng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Kishida hiện đã vạch ra một lộ trình cùng nhau làm sâu sắc mối quan hệ với Mỹ, hướng đến tăng cường hợp tác ba bên trong nhiều lĩnh vực. 

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Cường kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và ngăn chặn tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm phức tạp. Trung Quốc là đồng minh quân sự và đối tác thương mại lớn nhất của nước này, hiện cùng với Nga đã kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát triển trong hơn một thập kỷ qua, nhưng cũng nảy sinh nhiều bất đồng.

Gần đây, mối quan hệ đó đang gặp thách thức từ việc Mỹ gây sức ép đối với các đồng minh để chuyển đổi chuỗi cung ứng các sản phẩm then chốt rời khỏi Trung Quốc.

Tổng thống Yoon cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng một môi trường thương mại và chuỗi cung ứng minh bạch.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại Seoul vào ngày 27 tháng 5 năm 2024. Ảnh: XINHUA
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại Seoul vào ngày 27 tháng 5 năm 2024. Ảnh: XINHUA