Thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào miền núi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Sáng 26/8, UBND huyện Quốc Oai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quốc Oai lần thứ II năm 2014. Tham dự Đại hội có đại diện các sở, ban ngành của TP và 146 đại biểu đại diện cho 6.695 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Quốc Oai.

 
Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, công tác dân tộc của huyện Quốc Oai trong 5 năm (2009-2014) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào DTTS hàng năm đạt từ 14-15%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 12,5 triệu đồng/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm chỉ còn 8% so với mức 24,5% năm 2009; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 65%; tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến tháng 6/2014 đạt 45%; 99% trẻ em vùng đồng bào DTTS được tiêm chủng đầy đủ,…

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác dân tộc huyện Quốc Oai vẫn còn những hạn chế. Đơn cử như, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn cao (chiếm 16%); chỉ 2/6 trường học thuộc vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Đặc biệt, thu nhập của phần lớn đồng bào còn thấp và tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mặt bằng chung của TP,…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của tập thể các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân vùng đồng bào DTTS huyện Quốc Oai trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào DTTS của huyện vẫn còn chênh lệch khá xa so với người dân các địa phương khác của Thủ đô.
Các cá nhân được trao giấy khen tại Đại hội.
Các cá nhân được trao giấy khen tại Đại hội.
Để tiếp tục nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc miền núi của huyện, ông Nguyễn Tất Vinh kiến nghị huyện Quốc Oai tập trung rà soát, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách cho đồng bào DTTS hiện sinh sống trên địa bàn huyện, trong đó, đặc biệt lưu tâm tới việc hoàn thiện sớm các dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc Kế hoạch số 166 của UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô giai đoạn 2013-2015; đồng thời, tăng cường công tác trợ giúp người nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,8-2%/năm,…

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo huyện Quốc Oai đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 146 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi nói chung trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần