Quận Hoàn Kiếm:

Thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị, đại biểu TP có Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn; về phía quận Hoàn Kiếm có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh...

Tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Hoàng Thị Ánh Hồng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Qua đó, năm 2023, hệ thống MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm năm 2023 với 18 tiết mục đặc sắc.

Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Hệ thống MTTQ Việt Nam quận, phường, đặc biệt là các ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên. Hệ thống Mặt trận của quận có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị.

MTTQ Việt Nam quận thực hiện tốt vai trò đại diện, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Từ những kết quả trên, MTTQ Việt Nam các cấp trong quận đã đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung. Thu ngân sách đạt chỉ tiêu, an sinh xã hội đảm bảo, dân chủ, đồng thuận xã hội được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của đoàn thể và tổ chức mình, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; hướng công tác Mặt trận vào việc phát triển KT - XH, chăm lo đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực của hệ thống MTTQ các cấp trong quận vào thành tích chung của quận Hoàn Kiếm năm 2023. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, sáng tạo và đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn quận, tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 12 nội dung cụ thể. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường và quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029; nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy  trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy  trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị tổng kết, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác Mặt trận Quận và phường đã đạt được trong năm 2023 cũng như nhất trí với 12 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 mà báo cáo của MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã nêu. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Thành phố Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh một số nội dung MTTQ Quận và các phường cần quan tâm:

Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy Ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú phát biểu tại hội nghị

Hai là tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua theo hướng sâu rộng, thực chất, hiệu quả gắn với quá trình phát triển của Quận, phân công, hiệp thương với các tổ chức thành viên phù hợp với chức năng, đối tượng.

Ba là làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và Quận theo chỉ đạo của cấp trên.Chú trọng xây dựng đội ngũ Cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, đạo đức Cách mạng, tâm huyết, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cuối cùng là phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là vai trò giám sát của Nhân dân thông qua các Ban Thanh tra Nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, ông Lê Hồng Phú - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 7 tập thể, 3 cá nhân của quận Hoàn Kiếm có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. UBND quận Hoàn Kiếm khen thưởng cho 21 tập thể, 20 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khen 21 tập thể, 27 cá nhân.