Thường trực Ủy ban MTTQ TP dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), sáng 13/11, đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Thượng (xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Thay mặt Ban Công tác mặt trận thôn Thượng, Trưởng thôn Quách Văn Viễn cho biết, năm 2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chi ủy Chi bộ thôn, Ban Công tác mặt trận thôn Thượng đã tổ chức triển khai và thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một cách đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để không ngừng nâng cao năng suất, mang lại bình quân thu nhập 64,3 tạ/ha canh tác. Qua đó, nâng thu nhập bình quân đầu người trong thôn đến nay ước đạt 60,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 triệu đồng so với năm 2021.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại thôn Thượng (xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn) vào sáng 13/11.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại thôn Thượng (xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn) vào sáng 13/11.

Việc đầu tư xây dựng nhà ở trong nhân dân tăng lên. Năm qua đã có 9 hộ xây dựng nhà ở kiên cố với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần làm cho bộ mặt của thôn Thượng ngày một khang trang, đổi mới, tốc độ đô thị hóa nông thôn ngày một nhanh hơn.

Ban Công tác mặt trận thôn Thượng đã vận động nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời giao cho các đoàn thể trong thôn nhận giúp đỡ cụ thể từng hộ nghèo với nhiều hình thức. Vận động nhân dân trong thôn tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ xã Đức Hoà phát động, với tổng số tiền trên 7 triệu đồng.

Ban Công tác mặt trận thôn Thượng cũng đã vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt quy ước thôn, làng. Hàng năm, số hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa đều có tỷ lệ cao; riêng năm 2022 đạt 97,5% tổng số hộ. Đồng thời, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Thượng năm 2022.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Thượng năm 2022.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng 5 triệu đồng chúc mừng tập thể cán bộ và Nhân dân thôn Thượng, đồng thời trao 10 suất quà dành cho các hộ nghèo của thôn.

Phát biểu động viên tại ngày hội, ông Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhân dân thôn Thượng; đồng thời biểu dương, chúc mừng các gia đình, cá nhân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và thành tích tốt trong năm qua.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Thượng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái; ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong thôn xây dựng thôn nhà, xã nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.