Thụy Điển bắt giữ 2 đối tượng trong vụ tấn công Stockholm

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đài SVT của Thụy Điển cho biết Cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ đối tượng thứ 2 sau vụ tấn công bằng xe tải tại thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong ngày 7/4.

Người phát ngôn Lực lượng cảnh sát Thụy Điển Stockholm Lars Bystrom cho hay: "4 người đã thiệt mạng và 15 người đã bị thương."
Theo đài SVT, đối tượng trên bị bắt giữ tại khu ngoại ô Hjulsta ở miền Bắc nước này và được cho là có mối liên hệ với đối tượng đầu tiên bị bắt giữ. 
Người phát ngôn cũng không nói rõ liệu đối tượng bị bắt giữ có phải là nghi can trong tấm ảnh không rõ ràng mà cảnh sát công bố trước đó hay không.
Hiện trường vụ đâm xe ở thủ đô Thụy Điển. Ảnh: AFP 
 Trước đó, lực lượng cảnh sát  đã bắt giữ một người có liên quan đến vụ tấn công, song không xác nhận thông tin truyền thông nói rằng đối tượng này đã thú nhận đứng sau vụ tấn công. 
Cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đã xác định danh tính đối tượng bị bắt giữ tại một khu ngoại ô khác ở thủ đô Stockholm giống với mô tả và bức ảnh chụp lại nghi can mà cảnh sát công bố sau vụ tấn công bằng xe tải. 
Giới chức địa phương thông báo đến sáng 8/4 đã có 6 người bị thương được ra viện, trong khi đó vẫn còn 8 nạn nhân và 1 trẻ tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
"Thông điệp rất rõ ràng: Vụ tấn công này không thể điều khiển cuộc sống, không khuất phục được chúng tôi",Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố.
Sau vụ tấn công ở Thụy Điển, cảnh sát tại các thành phố lớn nhất Na Uy và sân bay thủ đô Oslo của nước này đã bắt đầu mang theo vũ khí. 

Trong khi đó, tại Phần Lan, cảnh sát đã tăng cường tuần tra ở thủ đô Helsinki. Cảnh sát cũng hạn chế giao thông qua lại tại cây cầu Oresund nối Thụy Điển và Đan Mạch. 
Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công sử dụng các phương tiện giao thông xảy ra ở châu Âu. 
Trong vụ tấn công đẫm máu nhất này, 86 người đã thiệt mạng tại thành phố Nice của Pháp khi một đối tượng đâm xe tải vào đám đông đang ăn mừng ngày Quốc khánh Pháp hồi năm ngoái. 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận đứng sau vụ này.