Tiếp nhận ủng hộ gần 1,6 tỷ đồng mô hình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hà Nội tổ chức Hội thu triển khai mô hình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”; tặng quà Tết năm 2021 trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

 Tiếp nhận ủng hộ gần 1,6 tỷ đồng mô hình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương” 
Hội thu nhằm chung tay hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị giảng dạy, sách vở, đồ dùng học tập tới những trường học, giáo viên, học sinh các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trong thời gian qua và các tỉnh thành miền núi phía bắc còn gặp nhiều khó khăn.
Tại ngày hội thu, Ban tổ chức tiếp nhận ủng hộ được trên 1,588 tỷ đồng (bao gồm 920 triệu đồng tiền mặt, hàng hóa, trang thiết bị giáo dục, sách vở…trị giá tiền hàng trên 668 triệu đồng).
Ngay sau hội thu, từ những sự ủng hộ trên sẽ được Hội CTĐ TP Hà Nội triển khai thành 2 chiến dịch.
Cụ thể, tại chiến dịch 1, Hội CTĐ TP Hà Nội phối hợp Hội CTĐ cụm thi đua số 2, số 3 tổ chức trao tặng máy tính, xe đạp, đồ dùng học tập…tới các trường bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chiến dịch 2, Hội CTĐ TP cùng các cụm thi đua số 1, 4, 5 tổ chức tại các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang.
Đặc biệt, với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp, yêu thương dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, tại mỗi tỉnh, Đoàn công tác sẽ trao tặng 300 suất quà Tết. Tổng trị giá cho hoạt động “Trường tới trường- Kết nối yêu thương” và tặng quà Tết tại các tỉnh đạt trên 1,5 tỷ đồng.
Với những phần quà, những chiếc máy tính, xe đạp, quà Tết được trao tặng trong dịp này, Hội CTĐ TP Hà Nội, Hội CTĐ các cấp trên địa bàn mong muốn góp phần hỗ trợ người dân, các thầy cô giáo, các em học sinh tại các tỉnh thành vơi bớt phần nào khó khăn, tạo thêm niềm tin, động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo của tổ chức Hội, hình ảnh những người mang trên mình “dấu cộng” ngày càng lan tỏa đặc biệt ở những nơi còn khó khăn, ở những nơi vùng sâu, vùng xa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần