Tiếp tục rèn luyện, nâng cao các kỹ năng cho nữ CNVCLĐ

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/10, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; tổng kết hoạt động Câu Lạc bộ Nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017.

 Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho 5 gương nữ cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu.

Thời gian qua, hoạt động của Câu Lạc bộ (CLB) Nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thu hút nữ CNVCLĐ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất tham gia. Tính đến nay, đã có 35 CLB Nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập, với 5.270 hội viên. Ngoài việc tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức, các CLB xác định lấy việc tổ chức sinh hoạt CLB là môi trường để hội viên được rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày, kiến thức văn hóa ứng xử gia đình và xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động Công đoàn, hoạt động nữ công cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với các nội dung sinh hoạt như: Tổ chức sinh hoạt với chủ đề truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền về các kỹ năng, kiến thức về giáo dục giới tính ở tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên để cha mẹ biết cách trao đổi, làm bạn và giáo dục con. Qua  đó, để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên cũng như của nữ CNVCLĐ.
Với 328.850 nữ đoàn viên có mặt trên mọi lĩnh vực công tác xã hội, từ tham gia công tác quản lý, đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và hoạt động Công đoàn. Nhân dịp này, LĐLĐ TP cũng biểu dương, khen thưởng cho 5 gương nữ cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần