Tin thể thao mới nhất hôm nay 8/10: Messi gặp chấn thương

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VFF ra án phạt nặng cho cầu thủ ở giải Hạng Ba Quốc gia, HAGL và Thanh Hoá bị đề nghị cảnh cáo, Manchester City nhận án phạt từ FA, Messi gặp chấn thương...

VFF ra án phạt nặng cho cầu thủ ở giải Hạng Ba Quốc gia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phạt nặng 2 cầu thủ trong vụ xô xát xảy ra ở trận đấu giữa Học viện Nutifood và Tây Ninh ở giải Hạng Ba Quốc gia 2022. Theo đó, Ban Kỷ luật VFF phạt 8 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 6 trận đối với Nguyễn Quốc Đại của CLB Tây Ninh vì hành vi cố tình xâm phạm thân thể 2 cầu thủ đối phương. Đối với Lâm Gia Đức của Học viện Nutifood bị phạt tiền 4 triệu đồng và treo giò 4 trận vì xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương, kèm theo hành vi thiếu văn hóa đối với trọng tài.

Bên cạnh việc đề nghị VFF xử lý nghiêm, Ban tổ chức giải Hạng Ba Quốc gia 2022 cũng gửi văn bản tới các đội bóng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục đối với các cầu thủ, giữ gìn phẩm chất và uy tín nghề nghiệp, có thái độ ứng xử đúng mực trong thi đấu, tuyệt đối tuân thủ luật thi đấu, điều lệ giải, tôn trọng đối phương, đồng đội, trọng tài và khán giả hâm mộ bóng đá.

HAGL bị đề nghị cảnh cáo vì chưa đáp ứng đủ tiêu chí cấp phép tham dự V-League 2023 theo quy định của AFC.
HAGL bị đề nghị cảnh cáo vì chưa đáp ứng đủ tiêu chí cấp phép tham dự V-League 2023 theo quy định của AFC.

HAGL và Thanh Hoá bị đề nghị cảnh cáo

Ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị cảnh cáo 2 CLB HAGL và Thanh Hóa vì chưa đáp ứng đủ tiêu chí cấp phép tham dự V-League 2023 theo quy định của AFC. Cụ thể, 2 CLB này chưa có HLV thể lực có bằng thể lực theo tiêu chuẩn của AFC. Trước đây AFC không quy định đây là tiêu chí bắt buộc nhưng họ mới nâng lên thành tiêu chí B - tiêu chí bắt buộc. Trong khi đó, CLB Hải Phòng hiện không có hệ thống đào tạo trẻ, trong khi đây là nền tảng để phát triển đội bóng. CLB Hải Phòng, chính quyền địa phương đã có cam kết sẽ thực hiện việc này trong thời gian tới.

Manchester City nhận án phạt từ FA

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt Manchester City vì để CĐV tràn xuống sân phá phách sau trận thắng 3-2 trước Aston Villa ở vòng 38 Ngoại Hạng Anh mùa trước. Cụ thể, Manchester City vi phạm điều E20 trong bộ luật của FA về đảm bảo an toàn sau trận đấu và phải nộp phạt 260.000 bảng, đồng thời cam kết không để vụ việc tái diễn trong thời gian tới. Đội bóng đang đứng đầu bảng ở mùa giải năm nay cũng thừa nhận đã không thể kiểm soát tình hình trên các khán đài sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. FA cáo buộc CĐV của đội bóng này hành xử một cách thiếu trật tự, sử dụng hành vi bạo lực và nói tục sau khi xuống sân.

Tuền đạo Messi Messi đang được điều trị chấn thương và phải tiến hành một vài buổi xét nghiệm
Tuền đạo Messi Messi đang được điều trị chấn thương và phải tiến hành một vài buổi xét nghiệm

Messi gặp chấn thương

Thông tin từ CLB PSG cho biết, tiền đạo Messi Messi đang được điều trị chấn thương và phải tiến hành một vài buổi xét nghiệm vào cuối tuần này, để đảm bảo sức khỏe. Đây là tin không vui với đội bóng nước Pháp khi lịch thi đấu trong thời gian khá khó khăn và dày đặc. PSG phải chơi 3 trận chỉ trong vòng 8 ngày, lần lượt gặp Reims, Benfica và Marseille.

Bên cạnh đó, Messi cũng đưa ra thông tin World Cup 2022 tại Qatar sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo ĐT Argentina. Với việc tham dự World Cup 2022 tại Qatar, Messi sẽ có lần thứ 5 góp mặt cùng ĐT Argentina.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần