Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 11/01/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã không còn “trên nóng, dưới lạnh”; Cơ chế nào cho quỹ phát triển đất?...là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 10 phát hành ngày 11/01/2024.

Trang nhất số báo 10 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/01/2024.
Trang nhất số báo 10 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/01/2024.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã không còn “trên nóng, dưới lạnh”

Sáng 10/1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đẩy mạnh đổi mới, tăng hiệu quả công tác mặt trận từ cơ sở

Sáng 10/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổng kết năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thùy Linh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thùy Linh

Chương trình số 03-CTr/TU: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị
Sáng 10/1, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình số 03-CTr/TU) đã tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Thịnh An

Cơ chế nào cho quỹ phát triển đất?

Quỹ phát triển đất không phải là chính sách mới, nhưng suốt 20 năm qua đã làm tốt chức năng của mình trong việc sử dụng nguồn tiền từ sử dụng đất và huy động những nguồn khác phục vụ quá trình đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Bởi thế, các chuyên gia đề nghị cần tiếp tục duy trì cơ chế hoạt động cho Quỹ này.

Việc duy trì hoạt động của Quỹ phát triển đất sẽ giúp các địa phương thuận lợi hơn trong việc triển khai các dự án vốn đầu tư công. Ảnh: Doãn Thành
Việc duy trì hoạt động của Quỹ phát triển đất sẽ giúp các địa phương thuận lợi hơn trong việc triển khai các dự án vốn đầu tư công. Ảnh: Doãn Thành

Ngành Công Thương Hà Nội: Tập trung phục vụ tốt Nhân dân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

Ngày 10/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo, sửa chữa 79 chợ theo chương trình 03 của Thành ủy. Trước mắt, đẩy mạnh tập trung phục vụ tốt Nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen của TP Hà Nội cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen của TP Hà Nội cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam

Nhà đầu tư tìm “rổ” nào để “bỏ trứng”?

Kinh tế phục hồi tích cực, trong môi trường lãi suất thấp là điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán (TTCK). Trong đó, cổ phiếu các nhóm ngành được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô, đầu tư công cũng như nhu cầu tiêu dùng và hàng hóa thế giới… có cơ hội tăng trưởng tốt.

Thị trường chứng khoán năm 2024 được kỳ vọng sẽ phục hồi và tăng trưởng. Ảnh: Phạm Hùng
Thị trường chứng khoán năm 2024 được kỳ vọng sẽ phục hồi và tăng trưởng. Ảnh: Phạm Hùng

Nâng chất lượng để hút khách sử dụng phương tiện công cộng
Đứng trước những khó khăn và thách thức, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Transerco được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải, nhằm giải quyết tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô.

Hành khách lên xe buýt nhanh BRT tại bến Thành Công, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hành khách lên xe buýt nhanh BRT tại bến Thành Công, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thường Tín gấp rút hoàn thành dự án cải tạo kênh Tây giai đoạn 1
Để dự án xây dựng tuyến đường gom nội bộ kênh Tây sớm hoàn thành nhằm phục vụ người dân đi lại, ngay từ đầu tháng 1/2024, UBND huyện Thường Tín chỉ đạo UBND thị trấn Thường Tín và Phòng Kinh tế cùng nhà thầu tiếp tục bàn giao mặt bằng, gấp rút thi công các hạng mục.

Hàng loạt hộ gia đình ở ven kênh Tây phối hợp với UBND thị trấn Thường Tín chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng loạt hộ gia đình ở ven kênh Tây phối hợp với UBND thị trấn Thường Tín chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: Nguyễn Trường

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp bất động sản
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh
Trước thực trạng ngân hàng “thừa” tiền do hạn chế các khoản giải ngân cho vay; trong khi DN, đặc biệt là DN BĐS lại thiếu vốn để đầu tư. Vì vậy, để khơi thông được nguồn vốn này, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với môi trường: Cơ hội và thách thức

EPR - “thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất” đã luật hoá trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2024 đã và đang được các phương tiện truyền thông nhắc đến nhiều hơn. Điều này cho thấy, sự quan trọng trong việc thực hiện EPR chính là con đường phát triển bền vững, mang lại những lợi ích căn bản cho DN.

Thu gom rác thải trên địa bàn huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
Thu gom rác thải trên địa bàn huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng

Phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm): Cưỡng chế buộc trả lại mặt bằng kinh doanh tại chợ Sáng
Ngày 10/1/2024, các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị của TP Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự buộc giao trả lại mặt bằng tại chợ Sáng, phường Đại Mỗ

Lực lượng chức năng hỗ trợ tiểu thương chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Ảnh: Huyền Phùng
Lực lượng chức năng hỗ trợ tiểu thương chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Ảnh: Huyền Phùng

Giữ chân nhân tài thể thao bằng chế độ đãi ngộ
Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND TP Hà Nội về một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đạt thành tích cao của TP Hà Nội chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2024, tạo sự phát triển bền vững cho thể thao Thủ đô.

Nghị quyết của HĐNDTP Hà Nội về một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với
Nghị quyết của HĐNDTP Hà Nội về một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với

Bỏ xét học bạ, tăng chỉ tiêu kỳ thi riêng: Tăng chất lượng tuyển sinh
Thời điểm này, kỳ tuyển sinh năm 2024 đã khởi động. Vẫn duy trì đa dạng phương thức tuyển sinh như năm trước nhưng năm 2024, các trường đại học tốp đầu có xu hướng tăng chỉ tiêu xét tuyển kết quả của kỳ thi riêng, giảm dần dẫn đến không xét tuyển bằng học bạ.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Nhiều dư địa tăng trưởng
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Các chuyên gia, nhà quản lý dự báo quy mô và giá trị xuất khẩu nông sản sang quốc gia 1,4 tỷ này trong năm 2024 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhiều yếu tố thuận lợi.

Xe chở hàng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tại cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: Lam Thanh
Xe chở hàng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tại cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: Lam Thanh

Trung Quốc đạt thành tựu ấn tượng về xuất khẩu ô tô

Xuất khẩu ô tô của quốc gia tỷ dân chính thức dẫn đầu thế giới trong năm 2023.

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy ô tô tạiTPHợp Phì,tỉnh AnHuy,Trung Quốc, năm 2016. Ảnh: ASSOCIATEDPRESS
Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy ô tô tại TP Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, năm 2016. Ảnh: ASSOCIATED PRESS