Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 27/12/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siết chặt tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm ngăn sở hữu chéo ngân hàng; Môi giới bất động sản thấp thỏm lo Tết...là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 301 phát hành ngày 27/12/2023.

Trang nhất số báo 301 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/12/2023.
Trang nhất số báo 301 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/12/2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc trọng thể. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô: Vận dụng các chính sách đẩy nhanh tiến độ dự án
Ngày 26/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi kiểm tra công tác thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tranh thủ từng ngày tăng tốc dự án.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng

Sáng 26/12, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố. Ảnh: Phạm Hùng

Tiếp tục đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền năm 2024 

 Sáng 26/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh,  chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc rà soát, đề xuất về phương án ủy quyền thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn TP.  

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Linh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Linh

V trí, vai trò công tác dân vn ngày càng được khẳng định

Chiều 26/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể có thành tích trong công tác dân vận năm 2023. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể có thành tích trong công tác dân vận năm 2023. Ảnh: Trần Long

Siết chặt tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm ngăn sở hữu chéo ngân hàng

Giảm sở hữu chéo thao túng hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn siết chặt hơn tỷ lệ sở hữu cổ phần, cho vay với nhóm cổ đông để hạn chế "bóng" đại gia phía sau các nhà băng.

Ngoài siếtlạitỷ lệ sở hữu vốn, cần có sự giám sát chặt chẽ vấn đề quản trị ngay từ nội bộ ngân hàng và từ cơ quan quản lýNhà nước. Ảnh: CôngHùng
Ngoài siết lại tỷ lệ sở hữu vốn, cần có sự giám sát chặt chẽ vấn đề quản trị ngay từ nội bộ ngân hàng và từ cơ quan quản lý Nhà nước. Ảnh: Công Hùng

Hàng loạt tuyến cao tốc được tăng giá: Giá vé phải tương xứng với chất lượng đường
Các chuyên gia cho rằng, việc điều chỉnh tăng phí BOT là cần thiết song tăng giá vé phải đi đôi với tăng chất lượng dịch vụ, nhất là trong bối cảnh nhiều tuyến cao tốc đã xuống cấp rất nhiều so với trước kia.

Trạm thu phí BOT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng
Trạm thu phí BOT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng

Môi giới bất động sản thấp thỏm lo Tết
Trên 70% môi giới đã nghỉ việc hoặc bỏ nghề chuyển sang ngành nghề khác nhưng theo đánh giá đây cũng là cơ chế sàng lọc tự nhiên, tạo ra sự công bằng cho những người thực sự tâm huyết, kỹ năng, kinh nghiệm.

Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Cao điểm phục vụ hành khách

Để phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân, các bến xe cần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, phương tiện và thái độ phục vụ của nhân viên.

Bến xe khách Mỹ Đình. Ảnh: Công Hùng
Bến xe khách Mỹ Đình. Ảnh: Công Hùng

Mô hình thành phố trong Thủ đô: Vận dụng kinh nghiệm từ các đô thị đi trước

Nhằm hình thành các động lực, trung tâm phát triển mới của Thủ đô Hà Nội, giúp kéo giãn mật độ dân cư, giảm tải nhiều chức năng cho khu vực trung tâm TP, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mô hình chùm đô thị, đa cực, đa trung tâm. Trong đó, việc đề xuất hình thành hai TP trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây được coi là mô hình mới cần có bước đi thích hợp để đảm bảo thành công.

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Sôi nổi các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2024 tại Hà Nội

Nhân dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật được tổ chức phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Hoạt động của đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ban Tổ chức
Hoạt động của đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ban Tổ chức

Chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phải là mức cao nhất

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khi chủ trì Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024 được tổ chức ngày 26/12 tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Lao động đối với đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ LĐTB&XH. Ảnh: Trần Oanh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Lao động đối với đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ LĐTB&XH. Ảnh: Trần Oanh

Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Hà Nội đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều nhà vườn hoa giấy tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Ánh
Nhiều nhà vườn hoa giấy tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Ánh

Cảnh báo lũ lụt lịch sử làm rung chuyển cả Malaysia

Hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đã gióng hồi chuông cảnh báo về một đợt lũ thậm chí còn khủng khiếp hơn thảm họa tại nước này vào năm 2014.

Nhà cửa tại Kelantan, Malaysia ngập trong lũ lụt. Ảnh: SCMP
Nhà cửa tại Kelantan, Malaysia ngập trong lũ lụt. Ảnh: SCMP