Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 14/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung:  Kết nối hạ tầng, thúc đẩy giao thương; Tuyên truyền để hiểu đúng về thuốc bảo vệ thực vật... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 264 phát hành ngày 14/11/2023.

Trang nhất số báo 264 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/11/2023.
Trang nhất số báo 264 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/11/2023.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung:  Kết nối hạ tầng, thúc đẩy giao thương
Sáng 13/11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, TP: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X đã khai mạc tại Hà Nội.

Lãnh đạo các tỉnh, TP trong hành lang kinh tế Việt Trung tại phiên thảo luận toàn thể. Ảnh Thanh Hải
Lãnh đạo các tỉnh, TP trong hành lang kinh tế Việt Trung tại phiên thảo luận toàn thể. Ảnh: Thanh Hải

Đề xuất chương trình "2 quốc gia nhiều điểm đến"
Tại phiên thảo luận chuyên đề chiều 13/11về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, TP, đại diện các địa phương đã chia sẻ và đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trao cờ đăng cai Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung lần thứ XI cho tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh Thanh Hải
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trao cờ đăng cai Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung lần thứ XI cho tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Thanh Hải

Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới
Tại Phiên thảo luận chuyên đề về đầu tư, thương mại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt – Trung lần thứ X chiều 13/11, các đại biểu đều khẳng định, dư địa hợp tác giữa các tỉnh, thành còn rất lớn và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với một số tỉnh, TP của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải
Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với một số tỉnh, TP của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải

 Hà Nội - Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Chiều 13/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp xã giao Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Lưu Hiểu Khải.

Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Lưu Hiểu Khải. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Lưu Hiểu Khải. Ảnh: Thịnh An

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Cân đối cho phù hợp thực tế
Sau 3 năm thực thi, Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý Thuế đối với DN có giao dịch liên kết, đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh cả nền kinh tế vừa phải hứng chịu cú giáng nặng nề từ Covid-19. Nhiều ý kiến cho rằng,
Nghị định nên sửa đổi cho phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của DN hiện nay.

Sản xuất đồ điện tử tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất đồ điện tử tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Phạm Hùng

Năm 2024, nhà đầu tư nên bỏ “trứng” vào giỏ nào?

 Dù nền kinh tế năm 2024 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng triển vọng tăng trưởng được dự báo vẫn tích cực hơn so với năm 2023. Vậy, đâu là kênh đầu tư nhà đầu tư nên đặt niềm tin?

Thị trường chứng khoán thời gian vừa qua sụt giảm do khó khăn chung của nền kinh tế. Ảnh Phạm Hùng
Thị trường chứng khoán thời gian vừa qua sụt giảm do khó khăn chung của nền kinh tế. Ảnh Phạm Hùng

Lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, cơ quan được UBND TP Hà Nội giao tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn đến 2065 đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án.

Mã QR Code để mở link tham gia góp ý đối với đồ án.
Mã QR Code để mở link tham gia góp ý đối với đồ án.

Khơi thông nguồn tín dụng cho bất động sản 
Ngày 13/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Công điện 933/CĐ-TTg về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh. 

Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Tăng thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm
Điều 43, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đưa ra quy định cho phép HĐND TP Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách với Thủ đô. Đây sẽ là giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian thực hiện cho các công trình trọng điểm.

Tàu sắt đô thị dự án Nhổn - Ga Hà Nội trong đợt chạy thử nghiệm. Ảnh: Phạm Hùng
Tàu sắt đô thị dự án Nhổn - Ga Hà Nội trong đợt chạy thử nghiệm. Ảnh: Phạm Hùng

Đất nền ven đô giảm sâu: Nhà đầu tư đã nên nhập cuộc?

Thời gian gần đây, đất nền ở các vùng ven đô Hà Nội được chào bán ồ ạt với mức giá giảm sâu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nếu nhập cuộc ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cũng cần phải hết sức cẩn trọng.

Một khu đất nền trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Chiến Công
Một khu đất nền trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Chiến Công

Thị xã Sơn Tây:  Hạ tầng giao thông đi trước mở đường

Với định hướng phát triển kinh tế – xã hội bền vững  gắn với văn hóa du lịch làm mũi nhọn, việc phát triển hạ tầng giao thông được thị xã Sơn Tây xác định là nhiệm vụ rất quan trọng.

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 sau khi hoàn thành sẽ góp phần ''nâng cấp'' đáng kể hạ tầng giao thông của thị xã Sơn Tây.
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 sau khi hoàn thành sẽ góp phần ''nâng cấp'' đáng kể hạ tầng giao thông của thị xã Sơn Tây.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023: Dòng chảy từ truyền thống đến đương đại

Sáng 13/11, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin các hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Lễ hội này là hoạt động thường niên của TP Hà Nội nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa...

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Tú
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Tú

Tuyên truyền để hiểu đúng về thuốc bảo vệ thực vật
Ngày 13/11, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu tọa đàm“An toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp qua góc nhìn báo chí và truyền thông”.

Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 13/11. Ảnh: Tiểu Thúy
Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 13/11. Ảnh: Tiểu Thúy

Ngăn ngừa rủi ro lao động trong các hợp tác xã

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong khu vực kinh tế tập thể là vấn đề được Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Điều này còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các HTX.

Công nhân làm việc tại Hợp tác xã Sữa bò Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Ảnh: Trọng Tùng
Công nhân làm việc tại Hợp tác xã Sữa bò Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Ảnh: Trọng Tùng

Thị trường hàng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Tăng nguồn cung, ổn định giá
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thời điểm này, các DN bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đã dự trữ số lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết. Đáng mừng là hàng Việt chất lượng cao, giá rẻ đang chiếm ưu thế trên kệ hàng Tết.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Hùng
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Hùng