Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 17/10/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư; Giải quyết “cục nợ” BOT bằng cách nào?... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 240 phát hành ngày 17/10/2023.

Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/10/2023.
Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/10/2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư
Sáng 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) với chủ đề “Đồng hành và phát triển” đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng dự có đại diện 15 hiệp hội, 180 DN đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Rất nhiều việc phải làm để GDP tăng trưởng 6 - 6,5%

Ngày 16/10, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra
Sáng 16/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023). Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giải quyết “cục nợ” BOT bằng cách nào?

Từng được kỳ vọng sẽ là mô hình huy động vốn đầu tư ưu việt để xây dựng hạ tầng giao thông, song với hàng loạt sai phạm, bất cập phát sinh sau đó, những dự án BOT giao thông bỗng trở thành những “cục nợ” theo đúng nghĩa. Để giải quyết “cục nợ” này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, toàn diện và triệt để. 

Trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công Hùng
Trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công Hùng

Doanh nghiệp khoa học công nghệ yếu vì thiếu hỗ trợ

Mặc dù đã có chính sách riêng hỗ trợ DN khoa học công nghệ (KHCN), nhưng nhiều DN vẫn khó tiếp cận bởi các chính sách đang chưa sát với thực tế. Đây là nguyên nhân khiến số lượng DN KHCN còn khiêm tốn và chưa xem trọng phát triển KHCN.

Khi mua bán online "vượt mặt" kênh truyền thống

Sự phát triển nóng của kênh bán hàng online đang tạo ra những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng, trà trộn rao bán hàng giả, hàng lậu… đòi hỏi cơ quan chức năng phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương mại điện tử.

Mua bán trực tuyến đang là xu hướng phát triển hiện nay. Ảnh: Phạm Hùng
Mua bán trực tuyến đang là xu hướng phát triển hiện nay. Ảnh: Phạm Hùng

Phạt nặng xe máy cố tình đi vào cao tốc

Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Tuấn Linh
Tình trạng xe máy cố tình đi vào các tuyến cao tốc: Vành đai 3 trên cao, Đại lộ Thăng Long, làn đường ô tô trên cầu Vĩnh Tuy… ngày càng diễn ra phổ biến. CSGT đã xử phạt rất nhiều nhưng vi phạm vẫn không giảm. Chẳng lẽ Hà Nội đã “bó tay” với vấn nạn này?

Người điều khiển xe máy đi vào đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người điều khiển xe máy đi vào đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Cải thiện chất lượng nước sạch tại huyện Phú Xuyên
Hàng ngàn hộ dân tại 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) liên tục có ý kiến về chất lượng nước do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cung cấp. Người dân mong muốn được sử dụng nguồn nước từ nhà cung cấp khác.

Người dân thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm qua lọc. Ảnh: Trọng Tùng
Người dân thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm qua lọc. Ảnh: Trọng Tùng

Doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh huy động trái phiếu: Minh bạch để hướng tới bền vững

Trong quý III/2023, các DN kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát hành trái phiếu, thị trường ghi nhận có sự phục hồi tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động này cần phải minh bạch hơn nữa để hướng tới sự phát triển bền vững.

Nhân viên kinh doanh bất động sản giới thiệu đến khách hàng một dự án nhà ở tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên kinh doanh bất động sản giới thiệu đến khách hàng một dự án nhà ở tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Quận Hai Bà Trưng:  Dân vận khéo giúp giải quyết nhiều việc khó

Nhờ thực hiện đồng bộ sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng giúp củng cố hệ thống chính trị tại quận Hai Bà Trưng. Trong đó việc coi trọng lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân đã phát huy được vai trò tích cực của Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Cán bộ UBND quận Hai Bà Trưng tuyên truyền với người dân về mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Ảnh: Linh Nguyễn
Cán bộ UBND quận Hai Bà Trưng tuyên truyền với người dân về mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Ảnh: Linh Nguyễn

Danh hiệu NSND, NSƯT cho nhà nhiếp ảnh: Chưa đủ căn cứ để xét tặng

Liên quan đến đề xuất của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam về việc bổ sung đối tượng nghệ sĩ sáng tác là hội viên Hội NSNA Việt Nam vào đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Bộ VHTT&DL đã có thông tin chính thức. Theo đó, Bộ VHTT&DL sẽ nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành để có quy định phù hơp trong xét tặng danh hiệu cho nhà nhiếp ảnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đông Anh đa dạng mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy

Để giảm thiểu số người nghiện ma túy và tái nghiện, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học mà còn chú trọng tái thành lập mô hình Câu lạc bộ B93 và phát triển các mô hình giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Huyện Đông Anh ra quân Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Ảnh: Trần Oanh
Huyện Đông Anh ra quân Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Ảnh: Trần Oanh

Giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể

Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng thanh kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục ATVSTP Hà Nội kiểm tra bếp ăn tập thể tại Công ty Matsuo Industries Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long,xã Kim Chung, huyện Đông Anh)
Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục ATVSTP Hà Nội kiểm tra bếp ăn tập thể tại Công ty Matsuo Industries Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long,xã Kim Chung, huyện Đông Anh)

Thế giới trước nguy cơ thiệt hại kinh tế khổng lồ

Bloomberg dự báo trong kịch bản xấu nhất, cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái và thiệt hại 1.000 tỷ USD. Cũng theo Bloomberg, nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái và giá dầu nhảy vọt nếu Iran tham gia vào cuộc xung đột Hamas-Israel.

Một tòa nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: AP
Một tòa nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: AP