Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 20/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cây xăng xuất hoá đơn điện tử: Cần lộ trình nhưng tránh trình hoãn, “câu giờ”; Chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 269 phát hành ngày 20/11/2023.

Trang nhất số báo 269 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/11/2023.
Trang nhất số báo 269 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/11/2023.

Cây xăng xuất hoá đơn điện tử: Cần lộ trình nhưng tránh trình hoãn, “câu giờ”

Cho rằng cần có lộ trình để các đại lý bán lẻ xăng, dầu chuẩn bị “hạ tầng” xuất hoá đơn điện tử, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, lộ trình này là để DN có thời gian chủ động, chứ không phải cố tình “câu giờ”, trì hoãn minh bạch.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp thị trường xăng dầu minh bạch. Ảnh: Hữu Hạnh
Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp thị trường xăng dầu minh bạch. Ảnh: Hữu Hạnh

Ra mắt cuốn sách về đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 18/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn sách. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn sách. Ảnh: Quang Vinh

Tháo lực cản, "điểm nghẽn" về tinh thần trách nhiệm
Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng...

Cán bộ bộ phận một cửa quận Tây Hồ hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Hải Linh
Cán bộ bộ phận một cửa quận Tây Hồ hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Hải Linh

Chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Sáng ngày 11/11/2023 tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – đã chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, dự án biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1973-2023).

Các đại biểu làm lễ công bố triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu làm lễ công bố triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Xuất khẩu rau quả bứt phá ngoạn mục
Thông tin từ Bộ NN&PTNT, 10 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này vượt xa so với kế hoạch hồi đầu năm (4 tỷ USD) và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh
Chế biến sản phẩm dứa đóng hộp xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh

Hà Nội gia tăng lợi thế trong thu hút FDI

Theo số liệu của Sở KH&ĐT Hà Nội, trong 10 tháng năm 2023, TP thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, có 346 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 321,1 triệu USD, 141 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 242,5 triệu USD, 273 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 544,3 triệu USD và 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh
Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh

Thúc đẩy phát triển nhà ở đồng bộ, hiện đại

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những quy định mới về phát triển nhà ở nói chung, nhà ở xã hội (NƠXH) nói riêng tại Thủ đô, kỳ vọng thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ quỹ nhà cho mọi tầng lớp dân cư và cải tạo nhà ở theo hướng nâng cao chất lượng sống.

Phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng hiện đại, thuận tiện ở ngoài đô thị trung tâm. Ảnh: Thanh Hải
Phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng hiện đại, thuận tiện ở ngoài đô thị trung tâm. Ảnh: Thanh Hải

Gom góp những mảng xanh trong trường học
Những hành động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường tạo nên một môi trường học tập xanh, thân thiện tại Trường Tiểu học Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Các em học sinh Lớp 1A2, Trường Tiểu học Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai tổng vệ sinh cuối tuần. Ảnh: Văn Lớp
Các em học sinh Lớp 1A2, Trường Tiểu học Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai tổng vệ sinh cuối tuần. Ảnh: Văn Lớp

Huyện Phú Xuyên đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công 
Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, do đó ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã tập trung quyết liệt chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan, địa phương vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Trường Mầm non Nam Tiến A đang được nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục công trình để hoàn thành và thanh quyết toán trong năm 2023. Ảnh: Hữu Hải
Trường Mầm non Nam Tiến A đang được nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục công trình để hoàn thành và thanh quyết toán trong năm 2023. Ảnh: Hữu Hải

Lộ trình xe City Tour 03 có nhiều bất cập

Công ty CP Xe khách Hà Nội vừa vận hành tuyến City Tour 03 "Thăng Long thắng cảnh" nhằm phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần những tính toán kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Công ty CP Xe khách tổ chức vận hành tuyến City Tour 03. Ảnh: Phạm Công
Công ty CP Xe khách tổ chức vận hành tuyến City Tour 03. Ảnh: Phạm Công

Thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến: Sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn TP Hà Nội được đánh giá sáng tạo, bứt phá trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo một sân chơi pháp lý lành mạnh, bổ ích phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay.

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” quận Thanh Xuân trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Thái San
Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” quận Thanh Xuân trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Thái San

Đa dạng loại hình giáo dục di sản
Sở VH&TT Hà Nội vừa phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam, quận Long Biên tổ chức toạ đàm “Giáo dục di sản kéo co”. Tọa đàm có sự tham gia của hơn 50 đại biểu đến từ Hội Kéo co Gijisi (TP Dangjin, Hàn Quốc), các bảo tàng, di tích và trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội. Mục đích của tọa đàm là chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục di sản văn hóa phi vật thể nói chung, nghi lễ và trò chơi kéo co nói riêng.

Sinh viên trải nghiệm Nghi lễ và trò chơi Kéo co Gijisi của Hàn Quốc. Ảnh: Lại Tấn
Sinh viên trải nghiệm Nghi lễ và trò chơi Kéo co Gijisi của Hàn Quốc. Ảnh: Lại Tấn

Khi ứng xử văn minh lan tỏa tới từng người dân

Không huy động nhiều đến nguồn lực từ Nhân dân mà chủ yếu làm thay đổi nếp sống theo hướng văn minh đô thị là điều cốt lõi mà quận Đống Đa hướng đến khi triển khai xây dựng “Tổ dân phố thôn văn hóa kiểu mẫu”. Mô hình này không chỉ tạo cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, từ đó, tạo sức lan tỏa và phát huy vai trò mỗi người dân trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng để xây dựng đô thị văn minh...

Khu vực vỉa hè tại chợ Thái Hà luôn bảo đảm việc để xe đúng nơi quy định và không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Trần Long
Khu vực vỉa hè tại chợ Thái Hà luôn bảo đảm việc để xe đúng nơi quy định và không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Trần Long

Cách Long Biên nhân rộng những tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát

Mô hình Tuyến phố an toàn thực phẩm (ATTP) có kiểm soát được triển khai trên địa bàn quận theo kế hoạch thực hiện mô hình điểm của Thành phố từ năm 2018 tại Chợ Ẩm thực Ngọc Lâm – phường Ngọc Lâm và phố Nguyễn Sơn – phường Bồ Đề.

Gắn biển Tuyến phố ATTP có kiểm soát tại phường Sài Đồng.
Gắn biển Tuyến phố ATTP có kiểm soát tại phường Sài Đồng.

Đưa nông sản Hà Nội vươn xa
Với quy mô sản xuất đứng tốp đầu của cả nước, Hà Nội có sản lượng và chủng loại nông sản rất đa dạng, dồi dào. Việc đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng với ngành nông nghiệp Thủ đô.

Sản xuất ống hút từ rau củ phục vụ xuất khẩu tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng (huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ảnh: Trọng Tùng
Sản xuất ống hút từ rau củ phục vụ xuất khẩu tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng (huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ảnh: Trọng Tùng

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023
Theo TTXVN - Sáng 19/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.
Thành công của chuyến công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong các hoạt động đối ngoại đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì, củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi sự phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC. Ảnh :Tuấn Anh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC. Ảnh :Tuấn Anh