Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 16/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo; Ô tô cũ ế ẩm, dân buôn chấp nhận bán cắt lỗ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 266 phát hành ngày 16/11/2023.

Trang nhất số báo 266 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/11/2023.
Trang nhất số báo 266 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/11/2023.

Hội nghị toàn quốc "Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”: Yêu cầu mới đòi hỏi những cách làm, tư duy mới

Hội nghị toàn quốc về du lịch 2023 có chủ đề "Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững” theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, TP trên cả nước với nhiều nội dung quan trọng đã diễn ra sáng 15/11. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023. Ảnh: Nhật Bắc

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội với Qatar

Từ ngày 12 đến 15/11/2023, Đoàn đại biểu cấp cao TP do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Nhà nước Qatar.

 Làm việc với đại diện doanh nghiệp Baladna – doanh nghiệp 100% Qatar về phát triển thực phẩm phục vụ nhu cầu quốc gia. Ảnh: Hoài Thu
Làm việc với đại diện doanh nghiệp Baladna – doanh nghiệp 100% Qatar về phát triển thực phẩm phục vụ nhu cầu quốc gia. Ảnh: Hoài Thu

Cử tri kiến nghị phát triển phố đi bộ thành không gian văn hoá đặc sắc

Chiều 15/11, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đại biểu HĐND TP (đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 15/11. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 15/11. Ảnh: Thịnh An

Hà Nội tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo

Ngày 15/11, Sở GD&ĐT Hà Nội long trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu và Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Buổi lễ vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Điệp Quyên
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Điệp Quyên

Tăng minh bạch để “hồi sức” thị trường bảo hiểm nhân thọ

Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP vừa được ban hành với nhiều quy định mới, ràng buộc, được kỳ vọng là “liều thuốc” cải thiện chất lượng, khôi phục niềm tin cho thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Nhân viên bảo hiểm tư vấn cho khách hàng về các gói bảo hiểm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên bảo hiểm tư vấn cho khách hàng về các gói bảo hiểm. Ảnh: Phạm Hùng

Đường sắt khởi sắc
Năm 2023 hoạt động kinh doanh của ngành đường sắt ngày càng khởi sắc. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ngành này ở phía trước dù vẫn còn rất nhiều khó khăn vẫn chờ đợi.

Tàu sắt Bắc - Nam chạy qua nút giao Lê Duẩn - Đại Cồ Việt. Ảnh: Phạm Hùng
Tàu sắt Bắc - Nam chạy qua nút giao Lê Duẩn - Đại Cồ Việt. Ảnh: Phạm Hùng

Ô tô cũ ế ẩm, dân buôn chấp nhận bán cắt lỗ
Từng có thời gian kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng, nay thị trường ô tô cũ trầm lắng, xe mới giảm giá mạnh, người tiêu dùng không còn mặn mà khiến các dân buôn đành phải chấp nhận lỗ để bán tháo, thu hồi vốn.

Thị trường mua bán ô tô cũ khá trầm lắng thời gian qua do ảnh hưởng kinh tế. Ảnh: Phạm Hùng
Thị trường mua bán ô tô cũ khá trầm lắng thời gian qua do ảnh hưởng kinh tế. Ảnh: Phạm Hùng

Hoàn thiện góp ý dự thảo Quy hoạch Thủ đô trong tháng 11/2023
Trong tháng 11/2023, dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đưa ra xin ý kiến bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, sở, ban, ngành TP, UBND quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư.

Sơ đồ tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030.
Sơ đồ tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030.

Ngành giáo dục Thủ đô lan toả hành động bảo vệ môi trường

Cuộc thi  viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ III” nằm trong chương trình truyền thông“Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023”do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT tổ chức, theo Kế hoạch số 65/KH-UBND của TP Hà Nội,  đến nay đã hoàn tất những công đoạn quan trọng chuẩn bị đến ngày trao giải. Với 2.026 bài dự thi của ngành Giáo dục Thủ đô là một bước đột phá tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, lan toả mạnh mẽ hành động bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Học sinh Hà Nội tham gia hưởng ứng trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh Hà Nội tham gia hưởng ứng trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Hùng

Góp ý sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thí điểm “Khu thúc đẩy thương mại, văn hóa”

Điều 32 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 có để cập đến mô hình “Khu thúc đẩy thương mại, văn hóa”. Mô hình này được thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở pháp lý để đầu tư, xây dựng, quản lý hiệu quả các khu phố đi bộ, phố “nghề”, phố “hàng”, qua đó gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Lễ hội Festival Thu Hà Nội 2023. Ảnh: Chiến Công
Lễ hội Festival Thu Hà Nội 2023. Ảnh: Chiến Công

Quy rõ trách nhiệm quản lý di sản văn hóa
Luật Di sản (sửa đổi) sẽ quy định rõ hơn về quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp cũng như cộng đồng chủ thể của di sản trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.

Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh Phạm Hùng
Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh Phạm Hùng

Hà Nội dạy nghề, tạo việc làm cho học viên cai nghiện ma túy

Các cơ sở cai nghiện ma túy (CNMT) tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho học viên giúp thích ứng nhanh hơn với cuộc sống, rút ngắn thời gian tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là sự quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, làm lại từ đầu của người sau cai.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 được đào tạo nghề, lao động trị liệu.
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 được đào tạo nghề, lao động trị liệu.

Xanh SM Bike phủ xanh ba miền, tiết lộ về kế hoạch “lấn sân”sang dịch vụ giao vận

Sau thành công của dịch vụ taxi Xanh SM, GSM tiếp tục đưa vào khai thác dịch vụ gọi xe máy Xanh SM Bike tại thành phố biển Đà Nẵng từ đầu tháng 11 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của du khách và người dân địa phương. Chia sẻ về kế hoạch vận hành trong tương lai, hãng cho biết sẽ phát triển thêm dịch vụ giao hàng Xanh SM Express, hướng tới trở thành“nền tảng đa dịch vụ” trong năm 2023.

Xanh SM Bike thu hút đông đảo đối tác tài xế gia nhập đội ngũ xe máy điện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu di chuyển của các bạn trẻ hiện đại.
Xanh SM Bike thu hút đông đảo đối tác tài xế gia nhập đội ngũ xe máy điện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu di chuyển của các bạn trẻ hiện đại.

Nâng cao sức cạnh tranh và tính tự cường các nền kinh tế

Ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị Moscone, TP San Francisco, Mỹ diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 34 (AMM 34). Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh yêu cầu cần nâng cao sức cạnh tranh và tính tự cường của các nền kinh tế, ứng phó với thách thức về biến đổi khí hậu và suy giảm tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham gia Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 34 (AMM 34).
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham gia Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 34 (AMM 34).