Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 15/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thủ tục hành chính còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thông thoáng; Lãi cao vẫn "bào mòn" sức khỏe doanh nghiệp... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 265 phát hành ngày 15/11/2023.

Trang nhất số báo 265 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/11/2023.
Trang nhất số báo 265 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/11/2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thủ tục hành chính còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thông thoáng

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của 10 tháng năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang

Dự báo sớm để có phương án hiệu quả đầu tư cho hạ tầng giao thông

Sáng 14/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi giám sát của Thường trực HĐND TP về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị tại Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Thịnh An

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng hai cơ sở đào tạo cán bộ

Chiều 14/11, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến thăm, chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội và Học viện Chính trị Khu vực I, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng hoa chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh Đình Hiệp
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng hoa chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh Đình Hiệp

Cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ngày 14/11, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt NamTP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.  Ảnh Hương Ly
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt NamTP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Hương Ly

Lãi cao vẫn "bào mòn" sức khỏe doanh nghiệp

Dù lãi suất đã “dễ thở” hơn, tuy nhiên, để hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh lời với mức lãi suất hiện tại vẫn là một bài toán rất khó với DN, nhất là trong bối cảnh mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm hiện nay. Ngoài ra, thủ tục giải ngân rườm rà, quá trình xét duyệt tín dụng kéo dài, tài sản đảm bảo bị định giá thấp… vẫn là những “ổ gà, ổ vịt” khiến đường tiếp cận vốn ngân hàng của DN thêm gập ghềnh.

Để hoạt động sản xuất KD sinh lời với lãi suất hiện tại vấn là một bài toanskhos với doanh nghiệp. Ảnh Hải Linh
Để hoạt động sản xuất KD sinh lời với lãi suất hiện tại vấn là một bài toanskhos với doanh nghiệp. Ảnh: Hải Linh

Doanh nghiệp lo ứng phó với giá điện tăng

Tăng giá điện đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tăng giá điện hợp lý sẽ giúp người sử dụng điện tiết kiệm, có trách nhiệm hơn. Đặc biệt các DN phải có giải pháp để tối ưu hoạt động.

Nhiều DN lo lắng khi giá điện tăng. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều DN lo lắng khi giá điện tăng. Ảnh: Thanh Hải

Cải thiện "sức khỏe" cho doanh nghiệp bất động sản 
Mặc dù sức phục hồi còn rất yếu nhưng với những chính sách kịp thời từ Chính phủ đã có tác động tích cực, góp phần làm cho thị trường không bị “trượt dốc”, đến thời điểm hiện tại đã thoát khỏi nguy cơ “mất phanh”. Đây là chia sẻ của Cục trưởng Cục Phát triển nhà và thị trường bất động sản (BĐS) - Bộ Xây dựng Hoàng Hải với Kinh tế & Đô thị.

Thị trường BĐS đã có sự phục hồi nhưng chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Hải Linh
Thị trường BĐS đã có sự phục hồi nhưng chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Hải Linh

Tái thiết khu vực nội đô mở rộng

Trước tốc độ đô thị hóa, khu vực nội đô mở rộng của Hà Nội thời gian qua có sự thay đổi lớn về diện mạo đô thị. Bên cạnh đó, các quận thuộc khu vực này cũng chịu ảnh hưởng lớn từ việc gia tăng dân số quá nhanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến quá tải nghiêm trọng, ách tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường… 

Sơ đồ khu vực nội đô mở rộng trong diều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.
Sơ đồ khu vực nội đô mở rộng trong diều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Có cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân tài
Nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài. Chính sách này nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông)
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông)

Gắn thực hiện Quy tắc ứng xử với nội dung hương ước, quy ước

Thời gian qua tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP đã lồng ghép nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hương ước, quy ước, qua đó góp phần hình thành thói quen, nếp sống văn minh trong các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Hương Lam, xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) trao đổi về hương ước, quy ước thôn với cán bộ văn hóa xã. Ảnh Văn Hoa
Bí thư Chi bộ thôn Hương Lam, xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) trao đổi về hương ước, quy ước thôn với cán bộ văn hóa xã. Ảnh: Văn Hoa

Bạo lực học đường gia tăng: Hình thức xử lý chưa hiệu quả?

Vài ngày qua, tình trạng bạo lực học đường (BLHĐ) tiếp tục gây nhức nhối trong xã hội với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Dù đã nhiều hình thức xử lý được đưa ra nhưng dường như không làm các đối tượng gây nên hành vi bạo hành biết sợ. Phải làm gì để hạn chế tình trạng trên?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm
Chỉ còn gần 3 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân Thủ đô sẽ tăng cao, đòi hỏi lực lượng chức năng TP Hà Nội ráo riết vào cuộc siết chặt kiểm soát, ngăn chặn kịp thời tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm.

Tiểu thương kinh doanh gia cầm tại chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín). Ảnh: Ngọc Ánh
Tiểu thương kinh doanh gia cầm tại chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín). Ảnh: Ngọc Ánh

Hà Đông lấy dân chủ cơ sở để đẩy mạnh các phòng trào thi đua

Năm 2023, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” xây dựng đô thị văn minh, gia đình vă hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác trong các cơ quan hệ thống chính trị Đảng và Nhà nước.

Các tổ dân phố trên địa bàn quận Hà Đông vào mỗi cuối tuần đều thực hiện phân loại rác thải, bán phế liệu lấy tiền ủng hộ các quỹ.
Các tổ dân phố trên địa bàn quận Hà Đông vào mỗi cuối tuần đều thực hiện phân loại rác thải, bán phế liệu lấy tiền ủng hộ các quỹ.

Báo cáo "nóng" trước thềm thượng đỉnh APEC 2023

Tuần này, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 2011, giữa bối cảnh các nền kinh tế của nhóm được dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm lại trong năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2023, ngày 12-11. Ảnh Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2023, ngày 12/11. Ảnh: Reuters