Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 28/9/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Tiếp tục đề nghị Bộ GD&ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa: Yêu cầu cấp thiết từ thực tế; Người Việt ngày càng chuộng sản phẩm du lịch Việt.... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 224 ra ngày 28/9/2023.

Trang nhất số báo 224 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/9/2023.
Trang nhất số báo 224 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 28/9/2023.

Tiếp tục đề nghị Bộ GD&ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa: Yêu cầu cấp thiết từ thực tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết sau cuộc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông; trong đó có nội dung đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện việc giao Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK.

Năm học 2023 – 2024 là năm thứ tư thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: Nam Du
Năm học 2023 – 2024 là năm thứ tư thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: Nam Du

Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan mô hình phát triển đô thị Bắc Kinh
Sau khi thực hiện rất thành công chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã đến Thủ đô Bắc Kinh tiếp tục chương trình chuyến công tác theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 25 – 29/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu TP Hà Nội tham quan Cung Triển lãm quy hoạch Bắc Kinh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu TP Hà Nội tham quan Cung Triển lãm quy hoạch Bắc Kinh.

Học Bác trở thành công việc hàng ngày của thanh niên

Ngày 27/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023.

Các đại biểu và gương thanh niên chụp ảnh chung tại lễ tuyên dương. Ảnh: Công Hùng
Các đại biểu và gương thanh niên chụp ảnh chung tại lễ tuyên dương. Ảnh: Công Hùng

Kết nối đầu tư với những tập đoàn lớn ngành công nghiệp bán dẫn

Sáng 27/9, Sở KH&ĐT phối hợp với Tập đoàn VinaCapital tổ chức tọa đàm “Phát triển hệ sinh thái cho ngành công nghiệp bán dẫn và kết nối đầu tư”.

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: Hoàng Minh
Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: Hoàng Minh

Người Việt ngày càng chuộng sản phẩm du lịch Việt

"Chỉ những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, độc đáo, có tính chuyên nghiệp cao mới có thể kết nối chặt chẽ, có chất lượng giữa DN và người dân, quyết định được sự lựa chọn của họ khi sử dụng sản phẩm" - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Du lịch Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyễn
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Du lịch Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyễn

Giá gạo xuất khẩu sẽ “tăng nhiệt” trở lại

Mặc dù những ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng chững lại so với thời cao điểm trước đây, song các chuyên gia và DN dự báo, từ nay đến hết năm 2023, mặt bằng giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia và doanh nghiệp dự báo, từ nay đến hết năm 2023, mặt bằng giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức cao. Ảnh: Công Hùng
Các chuyên gia và doanh nghiệp dự báo, từ nay đến hết năm 2023, mặt bằng giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức cao. Ảnh: Công Hùng

Phát triển hệ thống đường sắt đô thị: Gỡ nút thắt về nguồn vốn và chính sách
Hiện việc đầu tư xây dựng đường sắt đô thị còn khá chậm chạp và nhiều vướng mắc. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội Lê Trung Hiếu để làm rõ những khó khăn này.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Phạm Hùng
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Phạm Hùng

Thiếu trầm trọng vật liệu đắp nền công trình giao thông
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp sử dụng hiệu quả vật liệu xây dựng (VLXD) trong công trình hạ tầng giao thông”, để tìm ra giải pháp khắc phục trình trạng thiếu hụt trầm trọng vật liệu đắp nền thời gian gần đây.

Một mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở huyện Xuân Lộc. Ảnh: Hoàng Bình
Một mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở huyện Xuân Lộc. Ảnh: Hoàng Bình

Kiến tạo những khu đô thị đáng sống

Các khu đô thị mới (KĐTM) và nhà ở xã hội là mục tiêu trong chiến lược phát triển nhà ở của Chính phủ, nhằm cải thiện chỗ ở cho Nhân dân lên mức bình quân 35m2/người vào những năm 2030 và 40m2/người vào những năm 40 - 50 trong thế kỷ XXI. Riêng với Thủ đô Hà Nội, đây còn là điều kiện để tạo dựng diện mạo kiến trúc đô thị hiện đại.

Khu đô thị Vinhome quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng
Khu đô thị Vinhome quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng

Người góp thêm “màu xanh” từ chai, lọ nhựa phế liệu

Với ý nghĩ đơn giản góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hạn chế được rác thải nhựa ra môi trường, cũng như tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, người xung quanh tham gia trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh, Đại úy Quách Duy Thanh, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, vẫn hàng ngày gom vỏ, hộp, chai nhựa không sử dụng của bạn bè, người thân để trồng cây xanh.

Đại úy Quách Duy Thanh, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Đan Phượng chăm sóc cây xanh. Ảnh: Vân Anh
Đại úy Quách Duy Thanh, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Đan Phượng chăm sóc cây xanh. Ảnh: Vân Anh

Tìm giải pháp tạo nguồn lực cho công nghiệp văn hóa
Sau 7 năm thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (năm 2016); hơn 2 năm thực hiện Chiến lược văn hoá đến 2030 (từ 2021), số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Cục Bản quyền tác giả, cho thấy, ngành này đá đóng góp 4% GDP; tạo ra khoảng 6,1% lực lượng lao động cả nước. Tuy nhiên, tại Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn” do Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT&DL) tổ chức ngày 2/9 , các chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển CNVH.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Trung
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Trung

Nhân lên những câu chuyện đẹp, việc làm tốt

Phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô đã trở thành nếp văn hóa hàng ngày của mỗi cán bộ ngành LĐTB&XH Hà Nội; đã và đang ngày càng được nhân lên, lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng nên một môi trường văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp vì dân phục vụ.

Đại diện lãnh đạo Bộ LĐTB&XH Hà Nội và Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam trao tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp cơ sở cho các cá nhân. Ảnh: Trần Oanh
Đại diện lãnh đạo Bộ LĐTB&XH Hà Nội và Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam trao tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp cơ sở cho các cá nhân. Ảnh: Trần Oanh

Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch tại Mê Linh

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn, thời gian qua, huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với các DN để mang nước sạch đến với người dân.

Nhà máy cấp nước sạch cho 12 xã vùng ven sông Hồng tại huyện Mê Linh. Ảnh: Lâm Nguyễn
Nhà máy cấp nước sạch cho 12 xã vùng ven sông Hồng tại huyện Mê Linh. Ảnh: Lâm Nguyễn

Amazon điêu đứng trước cáo buộc độc quyền thế kỷ

Gã khổng lồ công nghệ hàng đầu thế giới đang đối mặt với những cáo buộc mạnh mẽ nhất từ chính phủ Mỹ do lạm dụng vị trí thống trị gây ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường.

Công nhân đóng gói đơn hàng tại kho của Amazon ở, Colorado, Mỹ . Ảnh: GettyImages
Công nhân đóng gói đơn hàng tại kho của Amazon ở, Colorado, Mỹ . Ảnh: GettyImages