Tin tức thế giới hôm nay 17/11: Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế “chưa từng có tiền lệ”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Joe Biden cảnh báo nhiều người sẽ chết do Covid-19 nếu Tổng thống Trump ngăn quá trình chuyển giao quyền lực; Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế “chưa từng có tiền lệ”… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 17/11.

Ông Biden cảnh báo 'nhiều người chết' nếu ông Trump không giao quyền lực
Tổng thống đắc cử Biden cảnh báo nhiều người sẽ chết nếu Tổng thống Trump ngăn quá trình chuyển giao quyền lực, đặc biệt về kế hoạch phân phối vaccine.
 Ông Joe Biden cảnh báo nhiều người sẽ chết do Covid-19 nếu ông Trump ngăn quá trình chuyển giao quyền lực.
"Thêm nhiều người có thể chết nếu chúng tôi không phối hợp. Làm thế nào để hơn 300 triệu người Mỹ được tiêm chủng? Đó là việc vô cùng quan trọng cần phải làm", Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden trả lời phóng viên tại Wilmington, bang Delaware, hôm 16/11 khi được hỏi về mối đe dọa lớn nhất từ việc Tổng thống Donald Trump từ chối chuyển giao quyền lực suôn sẻ.
Ông Biden được truyền thông xướng tên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11, nhưng Trump từ chối chuyển giao quyền lực và chính quyền của ông cho đến nay vẫn không chính thức thừa nhận Biden là tổng thống đắc cử. Động thái này khiến Biden và nhóm của ông không thể phối hợp với quan chức chính phủ trong các vấn đề quan trọng như an ninh quốc gia và kế hoạch phân phối vaccine Covid-19.
Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế 'chưa từng có tiền lệ'
Ngày 16/11, Thụy Điển đã cấm các hoạt động tụ tập với quy mô trên 8 người trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này tăng mạnh.
Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế mạnh nhất để ngăn dịch Covid-19.
Trước đó, mức giới hạn tụ tập là từ 50 đến 300 người tùy thuộc vào loại hình sự kiện. Tuy nhiên với quyết định mới, giới hạn số người tụ tập sẽ giảm xuống mức 8, tính từ ngày 24/11.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho rằng đây là biện pháp "chưa từng có tiền lệ" nhưng "cần thiết" để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.
Các trường học và nhà hàng vẫn được phép mở cửa nhưng số người có thể ngồi cùng 1 bàn tại các nhà hàng cũng được giới hạn ở mức 8. Người dân cũng được khuyến cáo tránh tiếp xúc với những người bên ngoài gia đình, không tới các phòng tập, thư viện hay tiệc tùng.
Theo số liệu thống kê chính thức được công bố lần gần nhất là ngày 13/11, Thụy Điển ghi nhận 5.990 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 177.355 ca, trong đó có 6.164 trường hợp tử vong.
Quốc hội Peru bầu ra vị tổng thống thứ 3 trong hơn 1 tuần
Ngày 16/11, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu bầu nghị sĩ Fracisco Sagasti giữ chức Tổng thống lâm thời nước này thay cho ông Manuel Merino vừa từ chức trước đó một ngày với hy vọng hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng ở nước này.
 Những người biểu tình tại Lima, Peru.
Ông Sagasti, một kỹ sư theo đường lối trung hữu năm nay 76 tuổi, được chọn làm Chủ tịch Quốc hội và theo hiến pháp ông là người ngay lập tức sẽ tạm giữ chức người đứng đầu đất nước khi vị trí này bị bỏ trống.
Đây là vị nguyên thủ thứ 3 của Peru trong vòng hơn 1 tuần sau khi cựu Tổng thống Martin Vizcarra bị Quốc hội phế truất với cáo buộc tham nhũng và người kế tiếp là ông Merino cũng phải từ chức chỉ ít ngày sau khi lên nắm quyền trước sức ép từ các cuộc biểu tình phản đối của quân chúng nhân dân.
Ông này cũng đã bị cơ quan công tố mở cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cố ý giết người sau khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát khiến 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Hé lộ giá vaccine Covid-19 của hãng Moderna
Ngày 16/11, một quan chức Liên minh châu Âu (EU), người tham gia đàm phán, cho biết Ủy ban châu Âu muốn đạt thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Mỹ Moderna Inc về việc cung cấp hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 với mức giá dưới 25 USD mỗi liều.
 Vaccine ngừa Covid-19 của tập đoàn Moderna có mức độ hiệu quả lên đến 94,5%
Moderna cho biết vaccine thử nghiệm của họ có hiệu quả tới 94,5% trong việc ngăn ngừa Covid-19, dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Hãng này đã trở thành nhà phát triển thứ hai với báo cáo kết quả vượt xa mong đợi, sau khi Pfizer và BioNTech cho biết vào tuần trước là ứng viên vắcxin của họ đạt hiệu quả hơn 90%.
Theo một tài liệu nội bộ, EU đã đàm phán với Moderna về việc mua vaccine Covid-19 thử nghiệm từ tháng 7/2020.