Tin tức thế giới hôm nay 31/12: Nga sẵn sàng cùng Mỹ tìm ra “phương trình an ninh” mới

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga muốn cùng Mỹ tìm ra 'phương trình an ninh' mới; Trung Quốc - EU đạt được hiệp định đầu tư… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 31/12.

Nga muốn cùng Mỹ tìm ra 'phương trình an ninh' mới
Ngày 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng soạn thảo một “phương trình an ninh” mới trong những cuộc đàm phán với Washington, trong đó sẽ tính đến mọi nhân tố ổn định chiến lược.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Khi tình hình toàn cầu tiếp tục xấu đi, chúng tôi muốn Nga và Mỹ, (với vai trò là những quốc gia) chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hoạt động duy trì an ninh quốc tế, ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra một ‘phương trình an ninh’ mới - vốn sẽ tính đến mọi nhân tố ổn định chiến lược và công nghệ quân sự hiện đại”.
Nói về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), ông Lavrov cho hay, Nga vẫn đang đợi chính quyền mới của Mỹ xác định cách tiếp cận với tương lai New START và những cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nói chung.
Trung Quốc - EU đạt được hiệp định đầu tư
Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) thống nhất về hiệp định đầu tư sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái, góc trên) họp trực tuyến cùng các lãnh đạo EU ngày 30/12.
Hai bên đạt được Hiệp định Đầu tư Toàn diện (CAI) trong cuộc họp trực tuyến ngày 30/12 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Hiệp định đã được đàm phán trong 8 năm, được cho là "cải thiện đáng kể" sân chơi cho các nhà đầu tư EU bằng cách đặt ra các nghĩa vụ rõ ràng cho doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, cấm cưỡng bách chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng tính minh bạch của các khoản trợ cấp chính phủ cho doanh nghiệp nội địa.
Sẽ mất nhiều tháng để các nhóm pháp lý hoàn thiện văn kiện và phiên dịch. Sau đó, nó phải được 27 quốc gia thành viên của EU phê chuẩn và được Nghị viện châu Âu thông qua.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên
Ngày 30/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử một nhân vật giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc là Kathleen Hicks làm quan chức số hai của Bộ Quốc phòng.
Bà Kathleen Hicks vừa được Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong xác nhận của nhóm phụ trách hoạt động chuyển giao của chính quyền mới, bà Hicks sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Nhóm chuyển giao cũng thông báo rằng ông Colin Kahl, một phụ tá lâu năm của ông Biden, sẽ được đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách.
Nếu được xác nhận, bà Hicks và ông Kahl sẽ trở thành những lãnh đạo tiếp theo được ông Biden đề cử tại Bộ Quốc phòng, sau khi đề cử Tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm người đứng đầu cơ quan quan trọng này.
Đức cảnh báo 'thời kỳ khó khăn' vì Covid-19 năm 2021
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo cuộc khủng hoảng "lịch sử" vì đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài đến năm 2021 ngay cả khi vaccine đang đem lại hy vọng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel
"Những ngày gần đây, những tuần gần đây là thời điểm khó khăn nhất với đất nước của chúng ta. Điều này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Mùa đông vẫn còn rất nhiều khó khăn, những thách thức mà đại dịch gây ra vẫn còn rất lớn", Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong bài phát biểu năm mới trên truyền hình ngày 31/12.
Thủ tướng Merkel cũng gửi lời cảm ơn tới "đại đa số người Đức" đã tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, bà đã chỉ trích gay gắt những người còn hoài nghi về virus SARS-CoV-2 và phớt lờ các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần