Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 15/9/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mở rộng đối tượng trợ cấp để hạn chế rút BHXH một lần: Chính sách nhân văn nhưng cần nghiên cứu kỹ; Việt Nam là ví dụ tiêu biểu về sự đổi mới sáng tạo của giới trẻ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 213 ra ngày 15/9/2023.

Trang nhất số báo 213- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/9/2023.
Trang nhất số báo 213- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/9/2023.

Mở rộng đối tượng trợ cấp để hạn chế rút BHXH một lần: Chính sách nhân văn nhưng cần nghiên cứu kỹ

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến nghịViệtNam thực hiện hai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu mà người lao động hay sử dụng tiền BHXH mộtlần là trợ cấp trẻ em/gia đình,tăng và mở rộng trợ cấp thất nghiệp.

Làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát huyvai trò tiên phong, dẫn dắt mở đường của doanh nghiệp Nhà nước

Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam là ví dụ tiêu biểu về sự đổi mới sáng tạo của giới trẻ
Chiều 14/9, tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên” đã diễn ra tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 - 18/9.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thịnh An
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thịnh An

Hỗ trợ nạn nhân vụ cháy tại Thanh Xuân sớm ổn định cuộc sống
Cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP Hà Nội đang từng phút, từng giờ chung tay, sát cánh hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Những tình cảm sẻ chia đầy trách nhiệm và kịp thời đó đã làm vơi đi phần nào những mất mát, đau thương của bà con nơi đây.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng

Xuất khẩu nông sản liên tục bị “tuýt còi”: Hồi chuông cảnh tỉnh doanh nghiệp

Việc hàng hóa nông sản Việt Nam liên tục bị các đối tác nhập khẩu “tuýt còi”, trả về là hồi chuông cảnh tỉnh cho các DN xuất khẩu Việt Nam. Thực trạng này đòi hỏi cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cũng như mạnh tay xử lý vi phạm.

Nông sản Việt Nam liên tục bị trả về là hồi chuông cảnh tỉnh cho các DN xuất khẩu Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng
Nông sản Việt Nam liên tục bị trả về là hồi chuông cảnh tỉnh cho các DN xuất khẩu Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Du lịch Hà Nội thừa dư địa,thiếu sản phẩm

Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp thu hút khách du lịch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, du lịch Hà Nội vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển, cần xây dựng sản phẩm mới, mang tính đặc trưng để du lịch Thủ đô hút du khách trong nước và nước ngoài.

Khách quốc tế tham quan Nhà tù Hỏa lò. Ảnh: Thanh Hải
Khách quốc tế tham quan Nhà tù Hỏa lò. Ảnh: Thanh Hải

Quận Hoàn Kiếm chung tay vì một Hà Nội xanh - Bài cuối: Bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị di sản

Nhắc tới du lịch quận Hoàn Kiếm, không thể không nhắc tới khu phố cổ Hà Nội, nơi lưu giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Hà thành và là một địa điểm không thể bỏ lỡ khi du khách đến với Thủ đô. Thế nhưng, những giá trị to lớn của khu phố cổ Hà Nội sẽ không thể trường tồn và phát huy nếu môi trường ở khu vực này không được quan tâm một cách thích đáng.

Phố Phùng Hưng được hồi sinh khi chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện cải tạo môi trường, tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật. Ảnh: Thu Cúc
Phố Phùng Hưng được hồi sinh khi chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện cải tạo môi trường, tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật. Ảnh: Thu Cúc

Cấp nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội: Chuyển đổi từ khai thác nước ngầm sang nước mặt
Qua giám sát về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn TP, Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội đã nêu một số tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch sinh hoạt.

Công nhân vận hành hệ thống sản xuất nước sạch tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống. Ảnh: Thanh Hải
Công nhân vận hành hệ thống sản xuất nước sạch tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống. Ảnh: Thanh Hải

Thách thức "xanh hóa" sản xuất nhựa

DN nhựa đang đứng trước sức ép phải thay đổi công nghệ và thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng hướng tới mục tiêu "xanh hóa" sản xuất, tuy nhiên đây cũng là thách thức lớn cho ngành.

Chi phí tái chế, tiêu hao năng lượng đang là thách thức với các DN ngành nhựa. Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen
Chi phí tái chế, tiêu hao năng lượng đang là thách thức với các DN ngành nhựa. Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen

Cầu Giấy – Hiệu quả trong tập trung đổi mới giáo dục 

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa
nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Ảnh: Công TrìnhSau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, giáo dục quận Cầu Giấy đã có những thay đổi lớn, bền vững về cả chất và lượng.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Ảnh: Công Trình
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Ảnh: Công Trình

Giữ nét đẹp của nghệ thuật ca trù

Cùng với hát chèo tàu xã Tân Hội, ca trù Thượng Mỗ là loại hình văn hóa đặc sắc và là niềm tự hào của người dân Đan Phượng. Do đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị của ca trù luôn được địa phương quan tâm.

Tiết mục “Đào hồng, đào tuyết” do ca nương Mai Phương, nghệ nhân Nguyễn Thị Tam trình diễn. Ảnh: Thiên Tú
Tiết mục “Đào hồng, đào tuyết” do ca nương Mai Phương, nghệ nhân Nguyễn Thị Tam trình diễn. Ảnh: Thiên Tú

Gánh nặng bệnh tật do nhiễm trùng huyết ở trẻ
Nhiễm trùng huyết ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng – nhiễm độc toàn thân nặng, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể đáp ứng quá mức với tác nhân vi trùng (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm) gây suy đa cơ quan, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng. Theo ước tính, mỗi năm trên thế giới có khoảng 20 triệu trẻ em (dưới 5 tuổi) mắc nhiễm trùng huyết và 3 triệu trẻ trong số đó tử vong.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội sẽ tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Đó là chia sẻ của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên với Kinh tế & Đô thị.

Lực lượng Kiểm lâm HàNội phối hợp với các đơn vịtáithả động vật hoang dã về môitrường tự nhiên. Ảnh: ÁnhNgọc
Lực lượng Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các đơn vị tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ánh Ngọc

Thủ tướng Chính phủ sẽ dự nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng

Chiều 14/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Chính phủ Trung
Quốc, từ ngày 16 – 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, được tổ chức tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.