Tin tức tổng hợp trên báo in số 244 ngày 21/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nhận định rõ thực trạng để đưa ra các quyết sách phù hợp; Nợ công được kiểm soát, GDP dự kiến vượt kịch bản... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 244 ra ngày 21/10/2022.

Trang nhất số báo 243 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 20/10/2022.
Trang nhất số báo 244 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/10/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nhận định rõ thực trạng để đưa ra các quyết sách phù hợp

Sáng 20/10, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ nhấn mạnh, Kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 6 gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Linh

Nợ công được kiểm soát, GDP dự kiến vượt kịch bản

Sáng 20/10, tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch năm 2023. Trong đó, nêu rõ, với đà phục hồi tăng trưởng 9 tháng qua, ước cả năm, tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 8%, vượt mục tiêu đề ra (6 - 6,5%).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Duy Linh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Duy Linh

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễb Thị Tuyến: Tăng đối thoại, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường Trúc Bạch và phường Vĩnh Phúc – quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Sáng 20/10 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ HàNội lần thứ 11, năm 2022 (HanoiGiftshow 2022). Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền dự, cắt băng khai mạc.

Các đại biểu tham quan hội chợ.
Các đại biểu tham quan hội chợ.

Báo Hànộimới kỷ niệm 65 năm ngày ra số hàng ngày đầu tiên

Chiều 20/10, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Báo Hànộimới trang trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2022). Tới dự có Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng báo Hànộimới. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng báo Hànộimới. Ảnh: Phạm Hùng

Ứng dụng khoa học vào dệt may: Sau 3 năm "đóng băng" vì đại

Việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào dệt may là xu thế cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Để làm tốt nhiệm vụ này, theo các chuyên gia tại tại Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt may và Da giầy lần thứ 3 do CLB Khoa học Dệt may và Da giầy Việt Nam tổ chức sáng 20/10, cần tạo ra cơ chế để cung - cầu về công nghệ gặp nhau.  

Tổng Công ty May 10 là một trong doanh nghiệp đầu tàu ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Khắc Kiên
Tổng Công ty May 10 là một trong doanh nghiệp đầu tàu ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Khắc Kiên

Thị trường khách sạn hồi sinh

Sau 3 năm "đóng băng" vì đại dịch Covid-19, thị trường khách sạn tại Hà Nội đang dần hồi sinh, lượng khách thuê phòng lưu trú ngày càng tăng, thời điểm cuối tuần nhiều nơi kín chỗ.

Nhân viên làm thủ tục cho khách tại một khách sạn. Ảnh: Lê Nam
Nhân viên làm thủ tục cho khách tại một khách sạn. Ảnh: Lê Nam

Khơi nguồn lực làm đường cao tốc

Việc giao cấp tỉnh thực hiện đầu tư dự án làm đường cao tốc không chỉ giúp giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước mà còn giúp chính các địa phương đả thông nguồn lực nội tại để phát triển.

Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Ảnh: Duy Anh
Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Ảnh: Duy Anh

Đốc thúc dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua huyện Thường Tín

Dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 1A được UBND huyện Thường Tín triển khai từ đầu năm 2019 nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Để quá trình triển khai dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án mở rộng đường QL 1A đang gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng.
Dự án mở rộng đường QL 1A đang gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng.

Đề án thu phí xe cơ giới vào khu vực ùn tắc tại Hà Nội: Nghiên cứu và lắng nghe phản biện

Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông (UTGT) và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào” đang ở bước nghiên cứu. Đại diện Sở GTVT Hà Nội khẳng định sẽ lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến phản biện.

Hà Nội dự kiến thí điểm thu phí phương tiện vào nội đô, nhằm giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Hồng Quang
Hà Nội dự kiến thí điểm thu phí phương tiện vào nội đô, nhằm giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Hồng Quang

Khó khăn đè nặng ngành thép

Quý III/2022, chứng kiến nhiều DN ngành thép lợi nhuận sau thuế lỗ nặng, hàng tồn kho vẫn ở mức cao dù đã hạ giá bán sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP thép Việt Đức, khu CN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Việt
Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP thép Việt Đức, khu CN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Việt

Phát triển kinh tế xanh ở Ứng Hòa

Nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, để phát triển bứt phá, huyện Ứng Hòa tập trung chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, bền vững. Đồng thời quy hoạch lại các tổ hợp cụm, điểm công nghiệp, khu dịch vụ đô thị bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đồng bộ.

Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gạo Khu Cháy chất lượng cao hoạt động hiệu quả. Ảnh: Lại Tấn
Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gạo Khu Cháy chất lượng cao hoạt động hiệu quả. Ảnh: Lại Tấn

Festival Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4: Đưa nghệ thuật chơi guitar vươn xa

Ngày 20/10, tại trụ sở báo Kinh tế & Đô thị, Ban Tổ chức Festival Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 (Công ty TNHH SSM Group, Emotion Guitar với sự phối hợp và bảo trợ truyền thông của báo Kinh tế & Đô thị) đã tổ chức buổi họp báo công bố chương trình. Tới dự có nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani.

Nghệ sĩ Thất cầm Guitar Phạm Văn Phúc biểu diễn tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Hải
Nghệ sĩ Thất cầm Guitar Phạm Văn Phúc biểu diễn tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Hải

Để bữa ăn bán trú an toàn

Chất lượng, định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong bữa ăn bán trú là vấn đề được phụ huynh và dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi từ đầu năm học đến nay, một số sự cố bữa ăn bán trú đã xảy ra.

Một bữa ăn trưa của học sinh trường THCS Hoàn Kiếm. Ảnh: Trần Anh
Một bữa ăn trưa của học sinh trường THCS Hoàn Kiếm. Ảnh: Trần Anh

Nhiều "ông lớn" đổ bộ chăn nuôi lợn

Mặc dù giá lợn hơi trên thị trường lên xuống thất thường nhưng giá thịt lợn của các DN xây dựng được thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, thực hiện chuỗi liên kết lại tương đối ổn định, tạo sức hút với người tiêu dùng.

Sản phẩm thịt mát MEATDeli của tập đoàn Masan được nhiều ngườitiêu dùng ưa chuộng. Ảnh:Vy Khánh
Sản phẩm thịt mát MEATDeli của tập đoàn Masan được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Vy Khánh