Tin tức tổng hợp trên báo in số 252 ngày 31/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gỡ rối thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cân nhắc phương án “hàng đổi hàng”; Tăng niềm tin, giải quyết kịp thời những vướng mắc... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 252 ra ngày 31/10/2022.

Trang nhất số báo 252 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 31/10/2022.
Trang nhất số báo 252 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 31/10/2022.

Gỡ rối thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cân nhắc phương án “hàng đổi hàng”

 Trước sức ép về dòng tiền khi nhà đầu tư yêu cầu tất toán trái phiếu trước hạn, nhiều tổ chức phát hành đã đưa ra phương án chuyển nợ thành sản phẩm, chuyển trái phiếu thành nhà, đất của DN. Hình thức này, theo các chuyên gia không phải giải pháp mới, nhưng nếu đưa ra một quy đổi vượt giá thị trường thì sẽ khó được chấp nhận và không thanh khoản được.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức CHND Trung Hoa (Trung Quốc) từ ngày 30/10- 2/11/2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫy chào đại biểu Trung Quốc và cán bộ Đại sứ quánViệt Nam ra đón tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫy chào đại biểu Trung Quốc và cán bộ Đại sứ quánViệt Nam ra đón tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng

Tăng niềm tin, giải quyết kịp thời những vướng mắc

Thực hiện lời dạy của Bác về gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tại Hà Nội đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân. Trong đó, công tác đối thoại với dân là một giải pháp được thực hiện hiệu quả, đã góp phần củng cố thêm niềm tin, tránh đi những bức xúc.

Phó Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Ảnh: Thường Duy
Phó Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Ảnh: Thường Duy

Sửa luật để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

 Sau 17 năm có hiệu lực, Luật Giao dịch điện tử đã dần bộc lộ những nhiều hạn chế, thậm chí là rào cản cho sự phát triển số ở Việt Nam. Do đó đã đến lúc cần những chế tài pháp luật mới nhằm thay thế, tạo điều kiện thích hợp để xây dựng quốc gia số.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng là tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử. Ảnh: Hải Linh
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng là tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử. Ảnh: Hải Linh

Bức tranh sáng màu của kinh tế Hà Nội

Trong 10 tháng năm 2022, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực và thể hiện rõ trên hầu hết lĩnh vực sản xuất, dịch vụ cũng như đời sống xã hội. Thu ngân sách Nhà nước đạt 94,6% dự toán.

Tin tức tổng hợp trên báo in số 252 ngày 31/10/2022 - Ảnh 1

Xuất khẩu tăng tốc về đích sớm

Mặc dù tình hình thế giới diễn biến bất ổn, nhưng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, nhiều ngành hàng ghi nhận sự vượt trội về cả lượng và giá trị xuất khẩu, khả năng cán đích sớm so với kế hoạch.

Kiểm tra sản phẩm hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải
Kiểm tra sản phẩm hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải

Bắt buộc trang bị cabin “ảo”: Bộ Giao thông làm khó địa phương?

Theo Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT trước ngày 31/12/2022 các trung tâm đào tạo lái xe trên cả nước phải trang bị và sử dụng ca bin “ảo” để học viên thực hành. Quy định này đang khiến các trung tâm đào tạo lẫn học viên lo ngại, phản ứng trái chiều.

Các trung tâm đào tạo lái xe phải trang bị và sử dụng“cabin ảo” để học viên thực hành trước ngày 31/12/2022. Ảnh: Lê Linh
Các trung tâm đào tạo lái xe phải trang bị và sử dụng “cabin ảo” để học viên thực hành trước ngày 31/12/2022. Ảnh: Lê Linh

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Sau gần một năm vận hành đón trên 7,2 triệu lượt khách

Chỉ còn ít ngày nữa tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) đầu tiên của Hà Nội và cả nước: Cát Linh - Hà Đông sẽ tròn một năm đi vào hoạt động. Kết quả gần 360 ngày vận hành an toàn, phục vụ trên 7,2 triệu lượt hành khách đã cho thấy sự bắt nhịp hoàn hảo và đầy tự tin của ĐSĐT trên hành trình vạn dặm.

Tin tức tổng hợp trên báo in số 252 ngày 31/10/2022 - Ảnh 2

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” TP Hà Nội: Giáo dục học sinh ý thức sử dụng mạng internet hiệu quả, văn minh

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hậu – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm), thông qua cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”, các nguyên tắc ứng xử trên môi trường mạng đã đến gần hơn với học sinh, giúp các con có thể tự điều chỉnh được hành vi và giáo dục ý thức sử dụng mạng internet một cách hiệu quả, văn minh.

Video clip của Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) tuyên truyền cho người dưới 18 tuổi đạt điểm cao nhất cuộc thi.
Video clip của Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) tuyên truyền cho người dưới 18 tuổi đạt điểm cao nhất cuộc thi.

Đòn bẩy chuyển đổi số ngành văn hóa
Vừa qua, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành. Gần 40 tham luận của các đại biểu về chuyển đổi số thuộc tất cả các lĩnh vực đã cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng của chuyển đổi số trong ngành.

Du khách sử dụng vé điện tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Minh An
Du khách sử dụng vé điện tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Minh An

Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tâm, hết lòng vì công việc

Trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì công việc và được Nhân dân tin tưởng, quý mến. Đó là nhận xét của người dân khi nói về bà Phạm Thị Cúc Tú - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bà Phạm Thị Cúc Tú.
Bà Phạm Thị Cúc Tú.

Bắc Từ Liêm hỗ trợ vay vốn, giúp người nghiện hoàn lương

Nhờ triển khai tích cực, hiệu quả mô hình "Giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn, học nghề, kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống” của Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm, nhiều người sau cai nghiện ma túy đã tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc.

Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay từ Hội Phụ nữ, gia đình chị L. và anh Q. (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Thảo
Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay từ Hội Phụ nữ, gia đình chị L. và anh Q. (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Thảo

Nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên rừng

Những năm qua, Hạt Kiểm lâm số 8 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân sinh sống trong lâm phận ở 2 huyện Quốc Oai, Chương Mỹ. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở hai địa phương này có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức, hành vi của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng ngày càng được nâng cao.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm số 8 tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Hạt Kiểm lâm số 8 tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Ngọc Ánh

Halloween biến thành thảm kịch ở Seoul

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30/10 đã tuyên bố quốc tang sau vụ giẫm đạp tại Lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon (thủ đô Seoul) khiến khoảng 151 người thiệt mạng tối 29/10, trong đó có 19 người nước ngoài.

Hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hộiHalloween ở Itaewon,Hàn Quốc.
Hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần