Tin tức tổng hợp trên báo in số 267 ngày 17/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát triển đô thị bền vững: Phải có tầm nhìn dài hạn; Phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển Thủ đô... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 267 ra ngày 17/11/2022.

Trang nhất số báo 267 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/11/2022.
Trang nhất số báo 267 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/11/2022.

Phát triển đô thị bền vững: Phải có tầm nhìn dài hạn

Trong bối cảnh phát triển đô thị là quy luật khách quan mang tính thời đại và toàn cầu, các đô thị đóng vai trò làm động lực tăng trưởng kinh tế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những yếu tố chưa bền vững, thiếu nguồn lực đầu tư. Vì vậy, phát triển đô thị trong giai đoạn hiện nay rất cần sự đổi mới về cơ chế, chính sách.

Cần có tầm nhìn để phát triển đô thị bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành
Cần có tầm nhìn để phát triển đô thị bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành

Phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển Thủ đô

Chiều 16/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Thường trực Thành ủy thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 15/11, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì tiếp Đoàn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyễn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyễn

Cử tri kiến nghị có biện pháp ổn định thị trường xăng dầu

Chiều 16/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) đã trực tiếp tiếp xúc cử tri tại huyện Mê linh và trực tuyến tới điểm cầu huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ

Thị trường xăng, dầu giảm nhiệt?

Thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng, dầu tại Hà Nội đang dần trở lại hoạt động bình thường, không còn tình trạng người dân phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Điều này cho thấy các biện pháp can thiệp nhằm sớm ổn định thị trường xăng, dầu của cơ quan quản lý đang phát huy tác dụng.

Thị trường xăng, dầu đã ổn định trở lại bình thường. Ảnh: Khánh Linh
Thị trường xăng, dầu đã ổn định trở lại bình thường. Ảnh: Khánh Linh

"Mảng tối" FDI

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, không nên “vơ bèo vạt tép”, mà cần có sự sàng lọc các dự án đầu tư chất lượng, với định hướng kinh doanh có trách nhiệm.

Sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh
Sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại khu công nghiệp Thạch Thất. Ảnh: Hải Linh

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Cần mở rộng phạm vi cắm mốc giới

Hà Nội đang gấp rút hoàn thành công tác cắm mốc chỉ giới, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tuy nhiên, ngoài các mốc giới của tuyến chính, còn cần song song xác định mốc giới cả các đường ngang kết nối Vành đai 4 để tránh GPMB hai lần trên cùng một dự án.

Huyện Thường Tín công khai sơ đồ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để người dân trên địa bàn xã Hồng Vân nắm bắt thông tin. Ảnh: Nguyễn Trường
Huyện Thường Tín công khai sơ đồ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để người dân trên địa bàn xã Hồng Vân nắm bắt thông tin. Ảnh: Nguyễn Trường

 Phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng: Vỉa hè biến thành bãi trông giữ xe 

Thời gian qua, một đoạn rào chắn vỉa hè trên phố Nguyễn Đình Chiểu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), giáp hàng rào Công viên Thống Nhất bị gãy đổ. Ngay vị trí này đã mọc lên một bãi trông giữ xe máy với giá đắt gấp đôi quy định.

Từ sau khi rào chắn bị hư hỏng, đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Đình Chiểu đã biến thành bãi trông giữ phương tiện. Ảnh: Phạm Công
Từ sau khi rào chắn bị hư hỏng, đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Đình Chiểu đã biến thành bãi trông giữ phương tiện. Ảnh: Phạm Công

Để đạt được cam kết phát thải ròng bằng 0: Thúc đẩy hình thành thị trường carbon

Để đạt được mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết tại COP26, Việt Nam phải đối mặt với thách thức phát triển hướng tới một nền kinh tế carbon. Trong đó, các chuyên gia cho rằng, việc áp dụng giải pháp sáng tạo, trực tiếp định giá carbon được coi là công cụ hữu hiệu và khả thi trong giảm khí phát thải.

Việc định giá carbon sẽ là công cụ hữu hiệu trong giảm khí phát thải. Ảnh: Thanh Hải
Việc định giá carbon sẽ là công cụ hữu hiệu trong giảm khí phát thải. Ảnh: Thanh Hải

Cẩn trọng bệnh truyền qua thực phẩm

Thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở nhiều người; nếu không phát hiện kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Góc nhìn mới về Thủ đô sáng tạo

Ngày 18/11, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ ra mắt Triển lãm “Ego – Người” và dự kiến kéo dài tới tháng 3/2023. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội (Hanoi Festival of Creative Design) năm 2022.

Triển lãm“Ego- Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính bắt đầu từ 18/11/2022, dự kiến kéo dài đến tháng 3/2023. Ảnh: Ngọc Tú
Triển lãm“Ego- Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính bắt đầu từ 18/11/2022, dự kiến kéo dài đến tháng 3/2023. Ảnh: Ngọc Tú

Nhà cách mạng Nguyễn Thị Bình và những cống hiến cho giáo dục Việt Nam

Nhà cách mạng Nguyễn Thị Bình nguyên là Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1982, bà là người đề xuất lên Chính phủ về việc hàng năm phải có một ngày tri ân đặc biệt với các nhà giáo và được đồng ý chọn ngày 20/11.

Ươm mầm "hạt giống đỏ" trong đồng bào dân tộc Dao - Bài 2: Đảng viên đi trước

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao. Cũng bởi vậy, các thế hệ đảng viên là đồng bào dân tộc Dao ở xã Ba Vì đã và đang nỗ lực để phát huy tốt nhất vai trò, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Anh Triệu Sinh Viễn, đảng viên người dân tộc Dao, giới thiệu sản phẩm thuốc Nam của người Dao tại một hội chợ. Ảnh: Lâm Nguyễn
Anh Triệu Sinh Viễn, đảng viên người dân tộc Dao, giới thiệu sản phẩm thuốc Nam của người Dao tại một hội chợ. Ảnh: Lâm Nguyễn

Biển Đông trong cục diện thế giới mới

Tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 khai mạc sáng 16/11, các chuyên gia quốc tế đã nhìn nhận và đánh giá tình hình Biển Đông trong biến động thế giới, cũng như giải pháp để tiến đến một vùng biển hòa bình và bền vững.

Phiên thảo luận đầu tiên tạiHộithảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 ngày 16/11. Nguồn:TTXVN
Phiên thảo luận đầu tiên tạiHộithảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 ngày 16/11. Nguồn: TTXVN