Tin tưởng, kỳ vọng vào những bước đột phá trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP

Nhóm PVTS
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, 12/10, bên lề Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã trao đổi với một số đại biểu, khách mời tham dự Đại hội về những thành tựu của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời ghi nhận những lời tâm huyết của đại biểu gửi gắm với Thủ đô.

Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Nhiều hy vọng vào sự phát triển nhanh của Hà Nội trong nhiệm kỳ mới
 Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. 
Tôi cho rằng hai bài toán hiện nay Hà Nội cần giải quyết triệt để là ùn tắc giao thông và đảm bảo môi trường. Về việc phát triển cơ sở hạ tầng, tôi hy vọng với các dự án đang triển khai, Hà Nội sẽ giải quyết các bất cập hiện nay, thúc đẩy kết nối tạo động lực phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, Hà Nội cần tiếp thục giãn dân, giảm bớt áp lực với khu vực nội đô. Hà Nội cũng cần giải quyết bài toán về môi trường. Chống bụi, chống tiếng ồn trong xây dựng, trong sản xuất hiệu quả để nâng cao các chất lượng đời sống Nhân dân. Đây là những vấn đề cần các giải pháp, chính sách căn cơ. Nhiệm kỳ tới tôi sẽ có nhiều hy vọng với đội ngũ cán bộ mới, trẻ, năng động, góp phần triển khai nhanh, có hiệu quả các giải pháp đề ra để giúp Thủ đô giải quyết cơ bản những vấn đề trên.
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương: Chăm lo an sinh xã hội tương xứng với vị thế của Thủ đô
Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy sự quyết liệt và cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, TP đã đề ra mục tiêu tổng quát, định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững…
  Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  Bạch Liên Hương 
Tôi cho rằng, mục tiêu đặt ra rất lớn như vậy  mà vẫn phải bảo đảm sự ổn định thì càng cần chăm lo nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, cần có các giải pháp phù hợp, thiết thực để đạt được mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75-80%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 55-60%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 3%; không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP… Cùng đó, TP cần tiếp tục chăm lo đến người có công, những đối tượng chính sách, làm sao để phát triển, chăm lo an sinh xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Thủ đô.     
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn: Tạo bước tiến mới về quản lý đô thị
 Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Tây Hồ đã đề ra 6 chương trình, trong đó nội dung quản lý đô thị gồm quy hoạch, cảnh quan đô thị, tuyến phố văn minh đô thị, quản lý xây dựng…
Hiện nay, Đảng bộ quận Tây Hồ đang triển khai các công việc cụ thể về quy hoạch 1/500, trên cơ sở quy hoạch 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, Đảng bộ quận đã công khai quy hoạch rộng rãi đến người dân. Quận Tây Hồ cũng dành nguồn lực một cách có hiệu quả để đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông. Song song với đó, quận sẽ hoàn thành toàn bộ các thiết chế nhà văn hóa, khu dân cư; đồng thời cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố, vỉa hè đảm bảo cảnh quan cho người dân, phục vụ cho việc phát triển đô thị chung của quận. Đặc biệt, quận sẽ chú trọng quản lý Hồ Tây trên cơ sở 525,6 ha đất Hồ Tây để cải tạo các đường xả nước, đảm bảo môi trường nước Hồ Tây xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ lá phổi xanh của Thủ đô Hà Nội. Các yếu tố để tạo nên văn minh đô thị như kết nối giao thông, cảnh quan môi trường nước, môi trường không khí  sẽ tạo diện mạo mới cho quận Tây Hồ trong giai đoạn tới.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hoài Đức Nguyễn Đặng Sơn: Thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị
Những năm qua, Thành ủy rất quan tâm xây dựng khu vực nông thôn phát triển đồng bộ với khu vực đô thị, trong đó Hoài Đức là 1 trong 5 huyện đang được Thành ủy phê duyệt đề án xây dựng thành quận trong thời gian đến năm 2025. Từ kết quả Đại hội Đảng bộ TP lần này, chúng tôi kỳ vọng 5 huyện sẽ đạt các tiêu chí lên quận và được các cơ quan có thẩm quyền quyết định được lên quận, đưa đời sống bà con nông dân được nâng lên một bước. Cùng đó, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo dần thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hoài Đức Nguyễn Đặng Sơn
Muốn thu hẹp khoảng cách này, tôi cho rằng, trước mắt các huyện cần được đầu tư nhiều hơn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế để giải quyết những khó khăn về công ăn việc làm, các chỉ tiêu KT-XH của khu vực nông thôn. Trong đó, cần phát huy thế mạnh của các khu vực nông thôn, tạo nguồn lực từ các quận nội thành đầu tư tiếp tục cho các vùng nông thôn khó khăn, từ đó sẽ giúp các huyện có sự phát triển đồng bộ. Riêng để thúc đẩy nông thôn mới, về các điều kiện hạ tầng ở nông thôn đúng là còn kém khá xa so với khu vực nội đô. TP hiện có một số cơ chế chính sách về kinh phí ngân sách để đầu tư và tập trung một số vấn đề liên quan đến những dự án thuộc thẩm quyền của T.Ư, TP trên địa bàn, nên cần được đẩy nhanh triển khai. Từ đó, hy vọng thời gian tới huyện Hoài Đức tiếp tục được quan tâm hơn về vấn đề này để sớm đạt được mục tiêu theo đúng chỉ đạo của TP.
Chúng tôi cũng kỳ vọng sau Đại hội này, TP sẽ có các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh các vùng nông thôn, tranh thủ sự giúp đỡ của các quận đối với vùng khó khăn để các huyện cùng phát triển, thu dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Liệt, quận Đống Đa Trần Thị Minh Xuân : Lấy con người làm trung tâm để phát triển
Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầy dấu ấn của Đảng bộ TP Hà Nội, dù công tác cán bộ có nhiều biến động, nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã xác định chủ trương, biện pháp vừa phù hợp với định hướng chỉ đạo của Trung ương nhưng cũng rất sát với tình hình của địa phương. Trên cơ sở đó đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để lãnh đạo Thủ đô là một trong những kết quả mà tôi ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua.
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Liệt, quận Đống Đa Trần Thị Minh Xuân 
Thứ nhất là đổi mới trong công tác cán bộ. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 năm 2015 của Bộ Chính trị bằng những đề án, chương trình hết sức cụ thể. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các quận huyện, xã phường, thị trấn trực thuộc để tiến hành triển khai. Qua quá trình triển khai đã căn cứ vào tình hình thực tế của TP đã giúp bộ máy tinh gọn theo hướng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới đặt ra. Bên cạnh đó, không chỉ tinh giảm về mặt số lượng, TP đã có chủ trương, biện pháp rất cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, rất nhiều lớp bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho người đứng đầu chính quyền được tổ chức. Cùng với đó, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quan điểm phân công cán bộ theo quan điểm 5 rõ. Gắn trách nhiệm từng cán bộ với cương vị công tác, với địa bàn, cơ quan, đơn vị.
Thứ hai là việc cải cách hành chính của Thủ đô được đặc biệt quan tâm, thành công của công tác cải CCHC liên quan đến sự thay đổi về thái độ, hành vi, không chỉ là quy trình, thủ tục, thay đổi về thể chế hành chính mà chính là con người thực thi công vụ hành chính đã mang lại cho Thủ đô chúng ta sự đổi mới vượt bậc và đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân. Do đó, thứ bậc về CCHC Thủ đô chúng ta đã vượt lên rất nhanh chóng trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thứ ba là một thành tựu nổi bật nữa tôi cho rằng không chỉ làm nức lòng người dân Thủ đô mà cả nước và quốc tế đều phải ngưỡng mộ đó là thành quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 rất là kịp thời, hiệu quả với những biện pháp sát sao với đặc điểm tình hình. Khoanh vùng dịch kịp thời, ngăn chặn người đi về từ vùng dịch, phát huy được toàn tâm, toàn lực của cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo ra những kỳ tích trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị cũng như cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Nhân dân Thủ đô đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện này. Nhân dân Thủ đô kỳ vọng Đại hội thành công và sau Đại hội những chủ trương, biện pháp của nhiệm kỳ mới sẽ làm thay đổi và đưa Nhân dân Thủ đô vào chặng đường phát triển mới, toàn diện. Trong đó, yếu tố con người sẽ là trung tâm.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần