Tòa án TP Hà Nội có thêm Phó Chánh án mới

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND TP Hà Nội đối với ông Lưu Tuấn Dũng - Chánh án TAND quận Long Biên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TAND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ của TAND Tối cao Trần Anh Tuấn đã công bố Quyết định số 1371/QĐ-TCCB ngày 14/8/2017 của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP Hà Nội đối với ông Lưu Tuấn Dũng. Theo đó, nhiệm kỳ ông Dũng là 5 năm kể từ ngày 15/8/2017.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP Hà Nội cho ông Lưu Tuấn Dũng. 
Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chúc mừng toàn thể cán bộ Tòa án Hà Nội cũng như cá nhân ông Dũng. Theo Chánh án TAND Tối cao, việc bổ nhiệm ông Dũng đã góp phần bước đầu kiện toàn bộ máy lãnh đạo của TAND TP Hà Nội. Qua đó, toàn thể đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án Hà Nội sẽ có thêm động lực, nội lực mới để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của tân Phó Chánh án TAND TP Hà Nội trong thời gian qua, người đứng đầu ngành Tư pháp cả nước cũng bày tỏ sự tin tưởng ông Dũng trên cương vị mới sẽ có nhiều cố gắng để đóng góp hơn nữa và cùng tập thể lãnh đạo TAND TP Hà Nội góp phần to lớn trong việc giữ gìn sự bình yên địa bàn Thủ đô.

Về phía mình, tân Phó Chánh án TAND TP Hà Nội Lưu Tuấn Dũng bày tỏ sự vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo TAND Tối cao tin tưởng giao giữ trọng trách mới. Bên cạnh đó, tân Phó Chánh án cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được lãnh đạo TAND Tối cao quan tâm, bồi dưỡng để từng bước trưởng thành hơn. Sau cùng, ông Dũng khẳng định, trên cương vị và trọng trách mới sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…