Tổng Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội

Phạm Hùng - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), tối 31/1/2022 (29 Tết), trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nhân dân Thủ đô trong đêm giao thừa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nhân dân Thủ đô trong đêm giao thừa

Đại biểu Hà Nội đón đồng chí Tổng Bí thư có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Hoàn Kiếm.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng báo cáo Tổng Bí thư những kết quả nổi bật thành phố trong năm qua
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng báo cáo Tổng Bí thư những kết quả nổi bật thành phố trong năm qua

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, đồng thời báo cáo Tổng Bí thư những kết quả nổi bật thành phố trong năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội đón nhận quà chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội đón nhận quà chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo với Tổng Bí thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Tập trung kiểm soát đại dịch Covid- 19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng” và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thành phố đã chủ động thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa Đảng bộ và nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa Đảng bộ và nhân dân Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức chân dung
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức chân dung

Thành phố đã tuyên truyền, vận động, giám sát, kiểm soát, truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và tích cực hiển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đến nay chỉ còn khoảng 500 người chưa tiêm do có bệnh nền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết các cụ cao tuổi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết các cụ cao tuổi

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, thành phố cơ bản vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững on định tình hình trên địa bàn Thành phố, được dư luận Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của cả nước.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến ngày 18/01/2022, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,52 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 6.838 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết 31/12 đạt 264,54 nghìn tỷ đồng, vượt 12,32% so với dự toán Trung ương giao; Sản xuất công nghiệp phục hồi khá; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,78% (năm 2020 tăng 4,7%), đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt…

Chúc mừng Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu rất đáng tự hào mà thành phố đã đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư lì xì năm mới cho các cháu thiếu nhi đại diện cho trẻ em Thủ đô
Tổng Bí thư lì xì năm mới cho các cháu thiếu nhi đại diện cho trẻ em Thủ đô

Năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng nhất trí của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Hà Nội lại càng lớn, càng nặng nề.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnd đạo Thành phố 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnd đạo Thành phố 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô càng phải thấy được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm nặng nề của mình để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo Đảng bộ cùng Nhân dân xây dựng Thủ đô ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh buổi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quang cảnh buổi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trân trọng cảm ơn những lời động viên, chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư thành các chương trình, kế hoạch công tác; phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm với ý chí cao nhất thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tạo chuyển biến căn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư, lãnh đạo Trung ương và chiến sĩ, đồng bào cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần