Tổng thống Trump tuyên bố “đối thoại không phải là câu trả lời” vấn đề Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phản ứng về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định trên Twitter đối thoại không phải là giải pháp để giải quyết căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ trên mạng xã hội Twitter, “đối thoại không phải là câu trả lời” đối với vấn đề Triều Tiên. “Mỹ đã trao đổi với Triều Tiên và trả họ phần bị tống tiền trong 25 năm. Đối thoại không còn là câu trả lời!”, ông Trump viết trên Twitter.

Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ của Nhật Bản. Ảnh: CNN
Trước đó, ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ của Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản đánh giá loại tên lửa này có thiết kế mang được đầu đạn hạt nhân. Động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Sau khi trao đổi với Hàn Quốc và Nhật Bản về việc tiếp tục phóng thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 29/8, Tổng thống Trump tuyên bố: “Mọi lựa chọn đã sẵn sàng”.
Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử tên lửa mới nhất của nước này và tuyên bố đây là “khúc dạo đầu ý nghĩa” để kiềm chế đảo Guam. 
Trong một tuyên bố sau cuộc họp kín vào tối 29/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. 
Tuyên bố chỉ trích gay gắt vụ phóng tên lửa hôm 29/8 là bước đi "thái quá", theo đó đặt ra đe dọa không chỉ đối với khu vực mà còn tác động tiêu cực đến tất cả các quốc gia thành viên LHQ. 
Tuyên bố nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu Triều Tiên không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào và dừng toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.
Trong bối cảnh dư luận dậy sóng trước việc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo mà nước này coi là "khúc dạo đầu" trước khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên hướng tới tấn công đảo Guam, không quân Mỹ tuyên bố thử nghiệm thành công ném bom hạt nhân B61-12 từ chiến đấu cơ F-15E.