TP Hồ Chí Minh: Cháy nhà 5 người tử vong

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, Công an quận 9 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Viện KSND thành phố, cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Một số người dân cho biết khoảng 3 giờ sáng ngày 21/1 (27 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020), ngọn lửa bốc lên từ 1 căn nhà trong hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp (khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9).
 Con hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh - nơi có căn nhà cháy làm 5 người chết vào sáng 21/1 (tức 27 Tết Canh Tý 2020). Ảnh: PLO.
Một số người sống trong hẻm đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC đến dập lửa. Sau đó phát hiện 5 người trong nhà, gồm 3 nữ và 2 nam đã tử vong.
5 nạn nhân được xác định, gồm: bà Lê Thị Huê (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983) và chị Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh). Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm cụt, có diện tích khoảng 40m2. Hiện vụ cháy vẫn đang được điều tra.