TP Hồ Chí Minh: Phát huy hiệu quả hệ thống máy bơm chống ngập thông minh

ĐOÀN VŨ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Tại đây cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, đường Nguyễn Hữu Cảnh với địa chất yếu, cốt nền thấp, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa lớn do biến đổi khí hậu nên trong một thời gian dài người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh và người dân lưu thông qua lại trên tuyến đường này phải chịu cảnh ngập nước, gây hư hỏng phương tiện. Qua hơn 9 tháng thi công, vận hành thí điểm, hệ thống máy bơm chống ngập thông minh cho đường Nguyễn Hữu Cảnh bước đầu thành công.
 Ký kết hợp đồng chính thức giữa Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.
Theo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hồ Chí Minh, trong thời gian thử nghiệm từ năm 2017, qua 13 lần vận hành hệ thống máy bơm có 12 lần đạt kết quả tốt, riêng 1 lần thất bại do bị 28m3 rác có kích thước lớn gây tắc cống và 1 đường cống lớn chảy tuần hoàn từ ngoài sông vào khu vực chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh làm vô hiệu hóa hệ thống bơm thông minh.
Qua thời gian vận hành máy bơm, tình trạng ngập khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được giải quyết cơ bản tốt. Tình hình giao thông trên tuyến thuận tiện, người dân sống tại khu vực bị ngập đã bày tỏ sự phấn khởi bởi tình trạng ngập nước không còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như trước nữa. Bước đầu hệ thống máy bơm đã giải quyết được tình trạng ngập nước cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và các tuyến hẻm lân cận.
Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, để đánh giá một cách tối ưu tình hình hoạt động của hệ thống bơm cần tiếp tục đánh giá thêm trường hợp mực nước triều cao kết hợp với những trận mưa có vũ lượng lớn.
Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung kiến nghị Thành ủy, UBND TP xem xét cho áp dụng hệ thống bơm thông minh ở một số điểm ngập khác bằng hình thức cho thuê dịch vụ và để giá thành thuê dịch vụ hàng năm rẻ, hợp lý nhất đề nghị UBND TP xem xét hỗ trợ cho vay ưu đãi theo chính sách của TP.
Hệ thống máy bơm chống ngập thông minh cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu trong thời gian tới, để tiếp tục đánh giá việc thí điểm này theo tiêu chí không để tình trạng ngập trong khu vực cho phép theo tiêu chuẩn thiết kế của máy bơm là không được ngập quá 15cm. UBND TP giao các sở, ngành tiếp tục phối hợp xử lý tốt hơn một số vấn đề về tuyên truyền vận động ý thức người dân không vứt rác xuống cống thoát nước, lấn chiếm hệ thống sông, kênh, rạch và xử lý nghiêm các vi phạm; quận Bình Thạnh và các sở, ngành hỗ trợ để việc vận hành máy bơm đạt thuận lợi nhất.
Về phương thức thanh toán có đề xuất theo nguyên tắc thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về đơn giá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cung cấp chứng từ cho TP để chứng minh cho TP xây dựng đơn giá.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP đã có chủ trương xã hội hóa trong việc nâng cấp đầu tư hạ tầng ngầm và TP sẽ cố gắng làm nhanh. Nếu trong thời gian tới, việc xử lý nâng cấp và đầu tư hệ thống ngầm của đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thiện chấm dứt tuyệt đối tình trạng ngập thì TP sẽ tính toán di dời hệ thống máy bơm cho khu vực khác.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh chính là sự kết hợp giữa nguồn kinh phí hạn hẹp của TP với việc đưa những giải pháp công nghệ vào giải quyết những vấn đề tắc nghẽn của TP.