Trao Mái ấm tình thương, giúp hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/12, Báo Phụ nữ Thủ đô đã tiến thành nghiệm thu, bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Chử Thị Thiệp, thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

 Chị Chử Thị Thiệp vui mừng trong ngày nhận Mái ấm tình thương.

Đây là một trong những công trình an sinh xã hội thiết thực của báo Phụ  nữ Thủ đô và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp với huyện Thanh Trì thực hiện, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Thị Hồng Minh cho biết: "Nhìn thấy căn nhà của hai mẹ con bạn Thiệp đang từng bước hoàn thiện khang trang, rộng rãi, đẹp đẽ… chúng tôi thực sự rất vui mừng, phấn khởi. Mừng cho hai mẹ con vì từ nay đã có “dinh cơ” riêng của mình, an cư để lạc nghiệp, chăm sóc sức khỏe; và mừng vì nguồn kinh phí hỗ trợ Báo gửi trao đã đem đến niềm vui và thực sự có giá trị với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, khi có căn nhà mới, bạn Thiệp sẽ có thêm sức khỏe, an tâm phát triển kinh tế, nuôi con trưởng thành". 

Chia sẻ thêm về hoạt động thiện nguyện của Báo Phụ nữ Thủ đô, bà Lê Thị Hồng Minh thông tin, trong năm 2021, báo Phụ nữ Thủ đô đã đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ xây sửa 10 “Mái ấm”; trao 100 triệu vốn vay không lãi cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Xuyên; tặng 1 sân chơi tại xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) trị giá 100 triệu đồng; tặng quà cho các trung tâm y tế trên địa bàn TP…

Lãnh đạo xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xoá đói giảm nghèo bằng việc làm cụ thể. Hàng năm, Hội thường xuyên phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã rà soát hội viên phụ nữ thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để giúp đỡ xây sửa Mái ấm tình thương.

Ông Đinh Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho biết, 2 mẹ con chị Chử Thị Thiệp đang ở cùng với mẹ đẻ và gia đình anh trai trong ngôi nhà chật chội. Bản thân chị Thiệp bị K tuyến giáp và con gái đã 16 tuổi cần có không gian riêng để sinh hoạt hàng ngày được đảm bảo.

"Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã được các đoàn thể, ban ngành hỗ trợ xây mới căn nhà nhỏ khoảng 50m2, đến nay đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Đây là hành động cực kỳ thiết thực và vô cùng nhân văn, đảm bảo cuộc sống cho gia đình chị Thiệp" - ông Đinh Quang Minh cho hay.

Nhìn ngôi nhà 2 tầng từng bước được hoàn thiện, chị Chử Thị Thiệp không khỏi xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và những người thân quen. Bởi trong quá trình xây dựng họ tích cực tham gia giúp đỡ để công trình đảm bảo chất lượng, góp phần giúp gia đình chị vơi đi những khó khăn, vất vả, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần