Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tại Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 20/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) TP Hà Nội do Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT TP làm Trưởng đoàn đã đến triển khai nhiệm vụ tại huyện Gia Lâm.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, năm 2023, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm phía Đông Thành phố cùng quận Hoàng Mai, Thanh Trì và Sư đoàn BB301 với đề mục “Đại đội Bộ binh được tăng cường phối hợp với Sư đoàn BB302 và lực lượng vũ trang các quận, huyện Hoàng Mai, Thanh Trì tiến công địch vu hồi tiến công trên sông Hồng”. Cuộc diễn tập sẽ có 4 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện, 17 nội dung và dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Sau khi triển khai nhiệm vụ cho huyện Gia Lâm, Đại tá Đào Văn Nhận yêu cầu Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của UBND TP, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập TP; sự chỉ đạo, đạo diễn của TP để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tới các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Từ đó bổ sung, củng cố và nâng cao hơn nhận thức về quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta: “Phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên”.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Cơ quan quân sự và công an huyện là lực lượng nòng cốt, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời hướng dẫn các ban, phòng, ngành của huyện chuẩn bị các nội dung liên quan đến diễn tập để tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và diễn tập bảo đảm chất lượng tốt.

Cơ quan quân sự tham mưu cho UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị cả về cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, vũ khí thiết bị bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập. Quá trình diễn tập hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn cùng tham gia diễn tập trong Cụm bảo đảm thống nhất về nội dung và phương pháp tiến hành.

Huyện cần hiệp đồng chặt chẽ với Tổ công tác số 2, Phòng Tác chiến, Phòng Quân huấn làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập thực binh đánh địch vu hồi đường sông. Đây là hình thức diễn tập mới, khó và lần đầu tiên được tổ chức do vậy công tác chuẩn bị phải chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT TP phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT TP phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị Tổ công tác số 2, Tổ đạo diễn thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ huyện Gia Lâm làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện chỉ đạo, các bài tập trong diễn tập để bảo đảm chất lượng cao nhất cho cuộc diễn tập.