Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với TP Hà Nội về tình hình công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn chiều ngày 21/10.

Theo Phó Thủ tướng, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng cần kiên quyết trong phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý những đối tượng tiềm ẩn, có nguy cơ nảy sinh hành vi phạm tội, đặc biệt là cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân. Địa bàn nào để tội phạm hoành hành thì người đứng đầu chính quyền và công an phải chịu trách nhiệm.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Công an TP phải tập trung điều tra khám phá triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, bảo kê, đòi nợ thuê, tham nhũng có yêu tố nước ngoài, tội phạm về ma túy, môi trường trong lĩnh vực đất đai, ngân hàng. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND TP trong công tác phòng chống tội phạm, đồng thời cần nhận thức rõ và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong công tác phòng chống tội phạm; khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.
 
Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm.      Ảnh: Quang Khởi
Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Ảnh: Quang Khởi
10 tháng qua trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hơn 4.500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 192 vụ trọng án, số vụ cướp giật tài sản xảy ra 442 vụ, tăng 14,2%, triệt phá hơn 1.100 ổ nhóm hình sự lưu manh, bắt, vận động đầu thú và thanh loại 940 đối tượng truy nã. Lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ hơn 1.700 vụ, hơn 1.900 đối tượng vi phạm về kinh tế, thu cho ngân sách Nhà nước hơn 300 tỷ đồng; phát hiện điều tra 4.100 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó xử lý hình sự hơn 2.600 vụ; kiểm tra xử lý hơn 635.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
 

Đáng lưu ý là tội phạm tham nhũng trên địa bàn chưa giảm, tội phạm buôn lậu diễn biến phức tạp. Tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều thủ đoạn mới tinh vi, khó phát hiện hơn trước. Đặc biệt, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

 

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, và các bộ, ngành liên quan cũng đề nghị TP Hà Nội quan tâm đến vấn đề phòng chống mại dâm, chủ động tấn công tội phạm cướp giật tài sản, đặc biệt tấn công các ổ nhóm tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, đòi nợ thuê, các băng nhóm tội phạm hình sự sử dụng hung khí tại các vùng vành đai, gây nhức nhối trong xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần