"Trò cưng" của HLV Park Hang Seo liên tiếp nhận chỉ trích do mất phong độ

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiền đạo Hà Đức Chinh tiếc tục bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích khi phong độ đi xuống trong thời gian qua tại V-League 2019.

Tại vòng 7 V-League 2019, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân nhà của Sài Gòn FC. Ở trận đấu này, tuyển thủ quốc gia Hà Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức cất trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 1-1, tiền đạo quê Phú Thọ được tung vào sân. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-3 trên sân khách.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng về phong độ của Đức Chinh: "Ngay từ đầu giải tôi đã phát biểu rằng năm nay hàng công của chúng tôi không đạt phong cộ cao. Tôi cũng đã nói nhiều, báo chí cũng đã nói nhiều, bảo là tôi chỉ trích nhưng thật ra Đức Chinh chơi tôi không hài lòng chút nào, đó là lý do anh ta dự bị suốt".
 Hà Đức Chinh liên tục nhận phải chỉ trích vì đánh rơi phong đội.
Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức còn cho rằng, nếu như có thời gian ông sẽ đạo điều kiện cho Đức Chình được nghỉ ngơi và có những bài tập khác giúp Đức Chinh lấy lại phong độ, nhưng hiện tại cá nhân HLV này không có sự lựa chọn nào khác.
“Bây giờ anh ta phải hòa đồng với đội bóng trong tập luyện. Tuy nhiên tôi cũng sẽ có những giáo án riêng dành cho anh ta. Điều quan trọng của Đức Chinh lúc này là phong độ và thể lực. Gần đây tôi đã nói Đức Chinh quá nhiều rồi, tôi cũng không nhắc tới anh ta nhiều nữa, để anh ta tịnh tâm chơi bóng”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.
Việc phong độ đi xuống và không ít lần nhận chỉ trích từ HLV trưởng SHB Đà Nẵng là điều không tốt đối với Đức Chinh khi mà thời gian tới HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập danh sách để tham dự một số giải đấu, trong đó có King’s Cup diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần