Trung Quốc thường xuyên nghe lén ông Trump?

Hương Thảo (Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắc Kinh đang cố trở thành "tham mưu trưởng" cho chính quyền Washington thông qua những người bạn của Tổng thống Mỹ.

Việc sử dụng iPhone bừa bãi của Tổng thống Donald Trump đang khiến các quan chức Mỹ lo ngại. Ảnh: AP 
Tờ New York Times (NYT) dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 24/10 cho biết, các điệp viên Trung Quốc thường nghe trộm Tổng thống Donald Trump khi ông sử dụng điện thoại di động cá nhân của mình để trò chuyện với những người bạn cũ. Bắc Kinh được cho là đã sử dụng những thông tin từ đây để cố gắng kiềm chế chính sách của Washington.
Các trợ lý của Trump cũng từng liên tục cảnh báo Tổng thống rằng các cuộc điện thoại của ông không an toàn và gián điệp Nga thường xuyên nghe lén chúng nhưng ông chủ Nhà Trắng vẫn từ chối bỏ điện thoại di động cá nhân của mình.
Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì đối với báo cáo mới của NYT.
Cũng theo báo cáo này, Trung Quốc đã có một cách tiếp cận khá tinh vi đối với các cuộc gọi bị chặn và đang tìm cách sử dụng chúng để xác định xem ông Trump nghĩ gì, hay người nào mà ông đang lắng nghe để từ đó tìm ra cách tốt nhất để cản trở vị Tổng thống Mỹ.
Bắc Kinh được cho là đặc biệt quan tâm đến các thông tin do thám được để ngăn chặn cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa 2 nước, khi các quan chức Trung Quốc, thông qua các doanh nhân nước này và những người khác có quan hệ thân thiết với Bắc Kinh, đã "mách bài" cho bạn bè của Trump nhằm tạo ảnh hưởng đến các quyết sách của ông, NYT cho biết.
Mối lo ngại bảo mật thông tin này đã được đề cập nhiều lần trong năm nay, khi Mỹ đang tăng cường hoạt động giám sát điện thoại di động trong khu vực đầu não Washington. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong một bức thư gửi nhiều thượng nghị sĩ hồi tháng 3, cũng cho biết họ đã ghi nhận được những máy thu phát viễn thông được lắp đặt trái phép tại khu vực thủ đô, mà theo một ủy viên Ủy ban truyền thông Liên bang thì chúng có thể là sản phẩm của bọn tội phạm hoặc diễn viên nước ngoài.
Tờ Washington Post hồi tháng 6 cũng đưa tin rằng một nghiên cứu liên bang đã tìm thấy dấu hiệu của gián điệp tin vi qua điện thoại di động gần Nhà Trắng và các địa điểm nhạy cảm khác vào năm 2017.