Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Huy hiệu Đảng tại huyện Thạch Thất

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3//2/2024 của Đảng bộ huyện Thạch Thất và trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Đợt này, toàn Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 7.285 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 161 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên. Riêng Đảng bộ huyện Thạch Thất có 109 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 4 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1937), đảng viên Đảng bộ xã Dị Nậu; đồng chí Nguyễn Tuấn Lộc (sinh năm 1933), đảng viên Đảng bộ xã Dị Nậu và đồng chí Kiều Thị Soắn (sinh năm 1936), đảng viên Đảng bộ thị trấn Liên Quan.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thất đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Đỗ Anh Tuấn khẳng định: Việc trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của gia đình, chi bộ, đảng bộ các xã và Đảng bộ huyện Thạch Thất.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Đặc biệt, mặc dù tuổi đã cao, song các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, trật tự của các xã và Huyện; đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Thủ đô trong những năm qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đỗ Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành. Đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu; cùng với bề dày kinh nghiệm, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đã thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố trong năm 2023; khẳng định những kết quả mà Thủ đô đạt được có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị, trong năm 2024, huyện Thạch Thất cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu; quan tâm công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, huyện cần tập trung triển khai kế hoạch chăm lo, phục vụ Nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tình nghĩa, kỷ cương; đặc biệt chăm lo thiết thực đến các gia đình chính sách, hộ nghèo với mục tiêu không có hộ nào trên địa bàn không có Tết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn kính chúc các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, an khang, trường thọ, mãi là chỗ dựa vững chắc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện đã đề ra; góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Đinh Ngọc Tiến, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tiến Xuân trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo huyện Thạch Thất; bày tỏ niềm vinh dự, tự hào suốt chặng đường phấn đấu, rèn luyện trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí đảng viên khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh, tinh thần tiền phong, gương mẫu, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.