Trường THCS Dịch Vọng chung tay chia sẻ với trẻ em vùng cao Hà Giang

Thu Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vừa tổ chức bàn giao điểm trường Lủng Chư 3, thôn Thín Ngài, xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là món quà đầy ý nghĩa của thầy trò, phụ huynh trường THCS Dịch Vọng và các nhà hảo tâm tặng học sinh vùng cao xa xôi của tỉnh Hà Giang trước thềm năm học mới.

Điểm trường cũ ghép tôn xuống cấp trước khi được xây dựng lại.

Điểm trường Lủng Chư 3 ''thay da đổi thịt'' với 2 phòng học mầm non và tiểu học khang trang, kiên cố, thay thế cho các phòng học tạm bợ, xuống cấp.

Thôn Thín Ngài, xã Thượng Phùng, Mèo Vạc là một trong những thôn nghèo nhất của tỉnh Hà Giang. Thín Ngài hiện chưa có điện và luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Người dân ở đây 90% là dân tộc Mông, nhận thức còn hạn chế, đông con nên không có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con.
Điểm trường Lủng Chư 3 ở thôn Thín Ngài chỉ có một nếp nhà lắp ghép bằng tôn đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điện và nước, là nơi sinh hoạt và học tập của 80 học sinh mẫu giáo, tiểu học chia làm 4 lớp với 3 giáo viên “cắm bản”. Điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng, các thầy cô phải cắt tường tôn làm cửa sổ vì không có ánh sáng, ngày mưa dột ướt sách vở, mùa đông gió rét căm căm, mây mù tràn vào lớp khiến học sinh không cầm nổi bút.
Qua sự kết nối của nhóm thiện nguyện “Chung tay vì trẻ em vùng cao”, thầy trò và phụ huynh trường THCS Dịch Vọng rất xúc động trước điều kiện học tập khó khăn của học sinh và các thầy cô nơi đây. Chương trình “Trường THCS Dịch Vọng chung tay vì trẻ em vùng cao” ra đời với mục đích là xây dựng tại Thín Ngài một điểm trường mới kiên cố, khang trang, sạch đẹp, có đủ ánh sáng, nước sạch và các trang thiết bị cơ bản để các em được học tập và vui chơi, bớt đi phần nào thiệt thòi.
Cô giáo Lê Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng (thứ 3 từ trái sang) thay mặt nhà trường và các nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh, các thầy cô giáo, người dân tại điểm trường Lủng Chư 3.

Chương trình do cô Lê Thị Thúy Nga - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng đứng ra kêu gọi, sau một thời gian ngắn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo và các nhà hảo tâm. Với số tiền huy động 248.870.000 đồng đã giúp xây dựng điểm trường Lủng Chư 3 với 2 phòng học mầm non và tiểu học khang trang, kiên cố, thay thế cho các phòng học tạm bợ, xuống cấp.
Ngày 19/7 vừa qua, các thầy cô giáo và đại diện phụ huynh trường THCS Dịch Vọng cùng các nhà tài trợ đã có chuyến đi trực tiếp lên khánh thành, tổ chức trao tặng điểm trường mới - một món quà thiết thực và ý nghĩa đối với các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây, nhất là trước thềm năm học mới 2020 - 2021.
Ngoài ra, nhiều món quà như quần áo, dép, trang thiết bị dạy học và sinh hoạt đã được trường THCS Dịch Vọng trao tặng cho các em học sinh và các thầy cô giáo nơi đây.
Học sinh điểm trường Lủng Chư 3 háo hức với 2 phòng học khang trang, kiên cố.

Các cô giáo trường THCS Dịch Vọng trao quà cho học sinh điểm trường Lủng Chư 3.
Phát biểu trong buổi trao tặng, cô giáo Lê Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng chia sẻ: “Được tận mắt chứng kiến điểm trường tương đối khang trang, được gặp các thầy cô giáo và các em học sinh ở đây, chúng tôi thấy vô cùng xúc động. Chúng tôi tin tưởng rằng, điểm trường kiên cố này sẽ mang lại sự ấm áp giữa mùa Đông núi rừng lạnh giá, sự khô ráo trong mùa mưa, đầy đủ ánh sáng cho các em vui chơi, bớt đi sự vất vả nhọc nhằn của các thầy cô, từ đó, phần nào giúp các thầy cô và các em học sinh có thêm động lực để tiếp tục học tập và cống hiến để giữ vững mảnh đất địa đầu Tổ quốc”.
Tham dự lễ khánh thành và trao tặng điểm trường, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh trường THCS Dịch Vọng, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, tương thân tương ái với điểm trường Lủng Chư 3.
Vận chuyển các phần quà vào điểm trường Lủng Chư 3.

Cuộc hành trình lên Lủng Chư kết thúc với biết bao lưu luyến, bồi hồi, giúp thầy trò và phu huynh trường THCS Dịch Vọng có thêm động lực để tổ chức những chương trình thiện nguyện trong tương lai. Hy vọng những ngôi trường mới sẽ được xây dựng, giúp học sinh và giáo viên vùng xa xôi, khó khăn của Tổ quốc có được môi trường học tập khang trang, kiên cố hơn.