Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào thi Ngữ văn

Nhóm phóng viên báo Kinh tế & Đô thị
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/6, gần 107.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023 tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên. Sáng nay, các em thực hiện bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Đúng 8 giờ mới bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn nhưng do trước đó, thí sinh còn thực hiện nhiều thủ tục, bao gồm thủ tục gửi vật dụng bên ngoài phòng thi nhiều thí sinh đến từ rất sớm. Khoảng 6 giờ, tại khu vực các điểm thi đã rất đông thí sinh, phụ huynh có mặt.

Từ 6 giờ, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Bắc Thăng Long ( huyện Mê Linh) - Ảnh: Phạm Hùng
Từ 6 giờ, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Bắc Thăng Long ( huyện Mê Linh) - Ảnh: Phạm Hùng

“Tôi cho con đến điểm thi sớm vừa để tránh nắng, vừa để con có thời gian thảnh thơi, làm quen với môi trường thi cử, tránh hiện tượng căng thẳng quá mức; hơn nữa, đi sớm cũng tránh hiện tượng tắc đường. Tôi cứ nghĩ mình đến sớm nhất điểm thi nhưng khi đến đây cũng nhiều phụ huynh đã chở con đến rồi”, anh Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại Thanh Xuân) có con thi tại điểm THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cho biết.

Rất nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm (Ảnh: Phạm Hùng)
Rất nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm (Ảnh: Phạm Hùng)

Ngay từ 6 giờ 30 sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi đã có mặt tại trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ). Điểm thi đã bố trí đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi thí sinh vào phòng thi. Tại điểm thi THPT Chu Văn An có 845 thí sinh với 39 phòng thi, trong đó có 2 thí sinh thuộc diện F0 được điểm thi bố trí phòng thi riêng. Nhà trường cũng bố trí đầy đủ phòng y tế cùng các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết phục vụ cho kỳ thi.

Đúng giờ 7 giờ 15, các cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Vào 7 giờ 30 phút, Trưởng điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngữ Văn.

Thí sinh tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) thực hiện các nội quy trước khi vào phòng thi (ảnh Duy Khánh).
Thí sinh tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) thực hiện các nội quy trước khi vào phòng thi (ảnh Duy Khánh).

Theo ghi nhận của phóng viên, vì được phổ biến kỹ quy chế, quy định của kỳ thi, trong đó có việc động viên, khuyến khích thí sinh không mang thiết bị không được phép đến điểm thi nên trong buổi sáng nay, đồ thí sinh mang đến điểm thi rất gọn nhẹ.

Thí sinh tại điểm thi THPT Bắc Thăng Long thực hiện bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút (Ảnh: Phạm Hùng)
Thí sinh tại điểm thi THPT Bắc Thăng Long thực hiện bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút (Ảnh: Phạm Hùng)

Em Trần Thu Ngân, điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông chia sẻ: “Em chỉ mang mỗi căn cước công dân, Phiếu báo dự thi và bút. Em và bố đã thống nhất sẽ đón/chờ nhau ở cổng chính sau khi hết giờ, vì vậy, em không mang điện thoại bên người. Các vật dụng không cần thiết như khuyên tai, đồng hồ, phụ kiện em cũng để ở nhà để tránh những vấn đề rắc rối có thể phát sinh. Đến điểm thi là em đi thẳng vào phòng, không phải gửi đồ nên lúc ra về, em cũng sẽ về sớm để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi”.

Lực lượng thanh niên tình nguyện nhiệt tình trong phân luồng, hỗ trợ thí sinh (Ảnh Nam Du)
Lực lượng thanh niên tình nguyện nhiệt tình trong phân luồng, hỗ trợ thí sinh (Ảnh Nam Du)

Bài thi môn Ngữ văn được ra dưới hình thức tự luận; cấu trúc đề của các năm trước đã được thí sinh nắm kỹ qua quá trình ôn luyện. Những kỹ năng, kiến thức làm bài thi môn Ngữ văn được giáo viên củng cố nhiều lần trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.

Phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh F0 tại trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ)
Phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh F0 tại trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ)

Các giáo viên giàu kinh nghiệm dạy môn Ngữ văn cho biết, để làm tốt bài thi Ngữ văn, sau khi nhận đề thí sinh phải đọc kỹ và phân tích đề; tiếp đến là phân chia thời gian làm bài hợp lý theo số điểm ở từng phần. Với đoạn văn nghị luận văn học, thí sinh cần lập dàn ý ngắn gọn ra nháp trước khi viết vào bài thi. Với câu hỏi ngắn, thí sinh cần trả lời đầy đủ, không trả lời cộc lốc vì sẽ không được điểm tuyệt đối.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào thi Ngữ văn - Ảnh 1

“Ngữ văn là môn khó, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức tổng hợp cả trong sách vở lẫn thực tế từ đời sống. Em học Văn không tốt nhưng có nguyện vọng 1 vào trường THPT công lập thuộc tốp 5. Nếu không được điểm tốt môn Ngữ văn, em sẽ rất khó để cạnh tranh với các thí sinh khác. Trước khi đến điểm thi, em cũng đọc lại tổng quan kiến thức vài lần và quyết tâm gấp nhiều lần để chinh phục môn Ngữ văn với mục tiêu đặt ra là 8 điểm”- thí sinh Lê Thu Mai, điểm thi trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay.

Thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường thcs Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân) cõng thí sinh bị bó bột chân lên phòng thi (ảnh Ngọc Tú)
Thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường thcs Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân) cõng thí sinh bị bó bột chân lên phòng thi (ảnh Ngọc Tú)

Sáng 18/6, tại điểm thi trường THPT Việt Đức có 600 thí sinh tham dự kỳ thi vào 10. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các phương án đón các thí sinh, tất cả các biện pháp phòng dịch cũng được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Giám thị phát giấy thi cho thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm trường THPT Việt Đức (Ảnh Ngọc Tú).
Giám thị phát giấy thi cho thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm trường THPT Việt Đức (Ảnh Ngọc Tú).

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, theo quy định đúng 7 giờ 15 giám thị sẽ gọi thí sinh vào phòng thi và Trưởng điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngữ văn vào lúc 7 giờ 30. Tuy nhiên, vẫn có một số thí sinh đến điểm thi khá muộn, một số trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân phải nhờ người nhà mang đến sau.

Thanh niên tình nguyện chỉ dẫn thí sinh vào dự thi tại điểm thi rường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh Duy Linh).
Thanh niên tình nguyện chỉ dẫn thí sinh vào dự thi tại điểm thi rường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh Duy Linh).

Điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất địa bàn TP Hà Nội với 48 phòng thi và 1087 thí sinh dự thi. Điểm thi cũng huy động 109 cán bộ coi thi đến từ 4 trường trung học cơ sở và 3 trường THPT, cán bộ giám sát gồm 20 người, bộ phận phục vụ kỳ thi là 14 người.

Tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh với 23 Phòng thi và 552 thí sinh tham dự, điểm thi có một thí sinh f0 là em Nguyễn Quốc Huy tham dự và được bố trí phòng thi dự phòng cách ly y tế. Ngay từ sáng sớm thí sinh F0 đã được nhân viên y tế, cán bộ điểm thi hướng dẫn đi vào phòng thi theo lối đi riêng.

Thí sinh Nguyễn Quốc Huy là thí sinh F0 duy nhất ở điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long (Ảnh Phạm Hùng)
Thí sinh Nguyễn Quốc Huy là thí sinh F0 duy nhất ở điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long (Ảnh Phạm Hùng)

Phòng thi được bố trí tại khu vực phía sau các dãy phòng thi còn lại, nằm cách biệt để đảm bảo cách ly phòng dịch. Tại phòng thi các có 3 giám thị và 1 nhân viên y tế giám sát. Tất cả đều được mặc đồ bảo hộ y tế để đảm bảo không lây nhiễm chéo từ thí sinh đối với giám thị. Riêng thí sinh Nguyễn Quốc Huy được mặc trang phục bình thường để đảm bảo sức khỏe cũng như tâm lý thỏa mái khi làm bài thi. Em Nguyễn Quốc Huy chia sẻ, bản thân bị nhiễm Covid-19 cách đây 4 ngày, hiện đang điều trị tại nhà, sức khỏe bình thường nên em có nguyện vọng vẫn tham gia thi để vào trường mình mong muốn.

Theo thời gian quy định, 7 giờ 15 phút sáng 18/6, giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. 7 giờ 55 phút, cán bộ coi thi phát đề và 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài. Thí sinh sẽ kết thúc thời gian làm bài môn Ngữ văn lúc 10 giờ.