U16 Việt Nam tự tin trước trận gặp Campuchia

Lê Chiên (từ Ulan Bator)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/9, U16 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân vận động ở Thủ đô Ulan Bato (Mông Cổ) trước trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ bảng I vòng loại U16 châu Á vào chiều mai (20/9). Trước trận đấu này, Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung - Trưởng đoàn bóng đá U16 Việt Nam ngay tại sân tập này.

Video cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung - Trưởng đoàn bóng đá U16 Việt Nam ngay tại sân tập:
Xin ông cho biết sức khỏe và tâm lý của các cấu thủ của chúng ta trước trận đấu đầu tiên với đối thủ Campuchia như thế nào?

- Đây là vòng loại U16 châu Á, chúng ta sẽ phải thi đấu với 3 đội (Autralia, Campuchia và Mông Cổ) giành quyền vào vòng chung kết châu lục diễn ra năm 2018. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ của chúng ta có thể đến sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Hiện tình trạng sức khỏe của các cầu thủ rất tốt, cho dù thời tiết hơi lạnh một chút, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Các em luyện tập rất nghiêm túc, Ban Huấn luyện đánh giá cao tinh thần của các em. Đây là buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đầu tiên, không khí luyện tập, tinh thần luyện của các em rất tốt. Hy vọng trận đấu ngày mai sẽ có kết quả tốt.
Ông Nguyễn Lân Trung (giữa) và Đội trưởng Vũ Tiến Long (trái).
Ông còn điều gì băn khoăn về các cầu thủ cũng như công tác phục vụ chuẩn bị cho trận đấu của Ban tổ chức?

- Công tác phục vụ của Ban tổ chức nước chủ nhà tương đối tốt. Chỗ ăn, ở và nhất là từ chỗ ở đến sân tập tương đối gần đi khoảng 15 đến 20 phút nên đỡ phải di chuyển rất xa. Các cầu thủ của chúng ta đều tương đối tự tin sau khi giành chức vô địch U15 Đông Nam Á tại Thái Lan mới đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý các em không chủ quan, luôn bước vào các trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng dá Việt Nam tin tưởng Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ có đấu pháp hợp lý; với sức khỏe của các em hiện nay tốt thì sẽ có được kết quả tốt.
Các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc.
Ông có điều gì gửi gắm đến người hâm mộ?

- Bóng đá Việt nam trong những năm qua, đặc biệt là bóng đá trẻ đã có được những thành tựu nhất định. Những thành tựu đó có phần đóng góp nhiệt tình của người hâm mộ. Sự cổ vũ của người hâm mộ rất là quan trọng. Cho dù đội tuyển trẻ của chúng ta vào các giải có những trận thắng, trận hòa và những cả trận thua nhưng các em đều vào cuộc vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Mong rằng người hâm mộ luôn đồng hành với bóng đá trẻ Việt Nam để trong tương lai không xa, chúng ta có thể đứng trong vị trí xứng đáng ở châu lục.
Xin cảm ơn!
 
"Toàn đội và Ban huấn luyện rất quyết tâm, tự tin bước vào trận đấu ngày mai để có kết quả tốt. Mong người hâm mộ luôn luôn đồng hành và cổ vũ cho chúng cháu", đội trưởng Vũ Tiến Long.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần