Ứng phó bão số 10: 42 hồ chứa đang phải xả tràn phòng chống mưa lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù bão số 10 được nhận định sẽ suy yêu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền, tuy nhiên các tỉnh khu vực miền Trung dự kiến sẽ có mưa to đến rất to, kéo theo đó là nguy cơ mất an toàn hồ chứa.

Hàng chục hồ chứa miền Trung đang phải xả tràn phòng, chống nguy cơ mưa lớn do hoàn lưu bão số 10. Ảnh minh họa.
Sáng nay (4/11), bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 4 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão số 10, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ ngày 5 - 7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm/đợt. Mưa lớn được cho là sẽ đe dọa an toàn của nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi.
Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa hiện có 17 hồ có cửa van đầy nước. Sáng nay, đang có 8 hồ xả tràn. Cụ thể gồm: Hồ Kẻ Gỗ 100m3/s, Ngàn Trươi 145m3/s (Hà Tĩnh); Tả Trạch 321m3/s (Thừa Thiên Huế); Khe Tân 30m3/s, Thạch Bàn 15m3/s (Quảng Nam); Định Bình 272m3/s, Hòn Lập 6m3/s, Thuận Ninh 5m3/s (Bình Định).
Đại diện Bộ Công Thương cho biết, đến sáng 4/11, có 202 hồ được đơn vị này liên tục cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện để thực hiện điều tiết. Hiện, khu vực Tây Nguyên có 21 hồ chứa vận hành xả tràn. Tương tự, tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, 13 hồ chứa cũng đang được điều tiết qua tràn.
Cũng liên quan đến ứng phó bão số 10 trên biển, đại diện Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đến sáng nay (4/11), lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện với 232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh, hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bộ GTVT cho biết thêm, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có 1.202 phương tiện vận tải đang neo đậu và tránh trú trong các vùng nước cảng biển; trong đó có 342 tàu biển; 860 phương tiện thủy nội địa. Bộ GTVT đã có công điện chỉ đạo các cảng vụ hàng hải giữ liên lạc, hướng dẫn các tàu trú tránh an toàn trong bão số 10…