Ứng viên Biden tiếp tục dẫn trước, tỷ lệ ủng hộ được thu hẹp ở các bang “chiến trường”

Nguyễn Phương (Theo Guradian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm cuộc bầu cử chính thức, ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò quốc gia với tỷ lệ từ 4 - 10 điểm phần trăm.

Theo kết quả các cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai, ứng viên đảng Dân chủ - cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiếp tục dẫn đầu.
Ứng viên Biden tiếp tục dẫn trước trong các cuộc thăm dò toàn quốc.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri giữa Tổng thống Donald Trump và ông Biden tại các bang “chiến trường”, trong đó ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước 1 điểm phần trăm ở bang Florida. Điều này giúp ông Trump gia tăng kỳ vọng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
Trước thềm cuộc bầu cử chính thức, ứng viên Biden đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò quốc gia với tỷ lệ từ 4 - 10 điểm phần trăm.
Trang web tổng hợp cuộc thăm dò fivethirtyeight.com cho thấy ông  dẫn trước 8,4 điểm phần trăm, trong khi Real Clear Politics phản ánh ứng viên đảng Dân chủ tiếp tục dẫn đầu là 6,7 điểm phần trăm.
Nhưng tổng thống của Đảng Cộng hòa đang hoạt động tốt hơn ở một số bang chiến trường mà ông phải giành chiến thắng để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai.
Tại Florida - bang lớn nhất trong số các bang “chiến trường”, ông  Biden hiện chỉ dẫn trước 1,7 điểm phần trăm, theo kết quả các cuộc thăm dò quốc gia.
Trong khi đó, cuộc thăm dò cuối cùng của Reuters/Ipsos công bố ngày 2/11 cũng cho thấy ứng viên Biden đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ sát sao tại bang Florida và cạnh tranh căng thẳng ở bang Bắc Carolina và Arizona.
Trên phạm vi toàn quốc, theo kết quả thăm dò, ông Biden dẫn trước ông Trump về tỷ lệ cử tri ủng hộ với tỷ lệ 52% và 44%.
Giới phân tích cho rằng nếu muốn tái đắc cử thành công, ông Trump phải giành chiến thắng tại Florida - bang mà ông đã hơn bà Hillary Clinton 1,2 điểm trong năm 2016 và có được 29 phiếu đại cử tri để có thể chắc chắn đạt được tổng số 270 phiếu đại cử tri.
Bang Florida cũng là bang có thể giúp ông Biden về đích sớm nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các phiếu bầu cử sớm tại bang này sẽ được tính đến hết ngày thứ Ba.
Tại Pennsylvania, nơi có 20 phiếu đại cử tri, ứng viên Biden đang dẫn trước 2,5 điểm phần trăm, theo Real Clear Politics.
Trong ngày thứ hai, hai ứng viên Trump và Biden đã dành những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử để vận động cử tri tại các bang quan trọng.
Ông Biden đến vận động tranh cử tại Pennsylvania sau khi kết thúc chiến dịch vận động ở Ohio, bang mà các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước.
Trong khi đó, Tổng thống Trump “tổng tiến công” 4 bang “chiến trường” trong một nỗ lực cuối cùng để giành chiến thắng. Sau cuộc  vận động ở Miami, Florida trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Trump đã đến Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và hai lần xuất hiện ở Michigan.